Tăng tần suất và phạm vi dự báo bão lũ

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, trong mùa bão lũ năm nay, cơ quan này sẽ tăng tần suất và phạm vi dự báo bão lũ.

Cụ thể: sẽ tăng thời lượng phát các bản tin về bão lũ trong ngày với những thông tin mới nhất về tình hình thiên tai; đồng thời, tùy từng điều kiện cụ thể sẽ phát những tin bão ở ngoài Thái Bình Dương, thuộc phía Đông Philippines có xu hướng đổ bộ vào Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo KT - TV Trung ương, năm 2007 có thể có từ 5-6 cơn bão ảnh hưởng đến Việt Nam, ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Trung tâm Dự báo KT - TV Trung ương cho biết thêm, trong mùa hè năm nay Bắc bộ và Trung bộ sẽ phải trải qua khoảng 7-8 đợt nắng nóng, chủ yếu xảy ra trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7. Trong đó, có khoảng 3-4 đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất lên tới 37-40° C, riêng Bắc Trung bộ từ 39-42 độ C.

L.V.

Tin cùng chuyên mục