Tăng viện phí đi kèm tăng chất lượng dịch vụ

Thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, từ ngày 1-3-2016, mức thu viện phí mới đã tăng từ 30% - 50%. Theo đó, 9 bệnh viện tuyến trung ương do thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn sẽ tăng viện phí tối thiểu 50%. Nhóm bệnh viện còn lại tạm thời tăng 30% do chỉ đưa phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật vào viện phí.

Thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, từ ngày 1-3-2016, mức thu viện phí mới đã tăng từ 30% - 50%. Theo đó, 9 bệnh viện tuyến trung ương do thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn sẽ tăng viện phí tối thiểu 50%. Nhóm bệnh viện còn lại tạm thời tăng 30% do chỉ đưa phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật vào viện phí.

Với mức viện phí mới này, mỗi bệnh viện có 3 mức giá, gồm viện phí với bệnh nhân bảo hiểm y tế, viện phí khám chữa bệnh theo yêu cầu và viện phí cho nhóm chi trả trực tiếp. Việc tăng viện phí lần này sẽ giúp những bệnh viện tự chủ tài chính toàn phần hoạt động tốt hơn.  Bệnh viện được trích từ nguồn thu để trả lương cho cán bộ viên chức, có nguồn để bệnh viện trả phụ cấp, thu nhập của các y bác sĩ sẽ tăng, viện phí sẽ được trích ra để đầu tư lại cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bệnh viện... Có thể hiểu, với loại hình viện phí mới này, người bệnh trực tiếp trả lương cho bác sĩ.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên người dân đón nhận những tin “sốc” khi giá viện phí, giá dịch vụ y tế hoặc giá thuốc tăng. Giá cứ tăng theo từng năm nên người bệnh nghe mãi thành quen tai. Bởi chẳng còn cách nào khác hơn để làm giảm giá viện phí, vì chẳng ai lại mặc cả với sức khỏe của mình. Với lại y tế là ngành đặc biệt, có liên quan đến tính mạng, nên việc trả lương xứng đáng cho bác sĩ, y tá cũng là lẽ đương nhiên. Điều cần đặt ra ở đây là viện phí tăng thì chất lượng dịch vụ cũng phải được tăng theo. Trong những năm qua, bệnh nhân ca thán rất nhiều về cung cách phục vụ của bệnh viện. Báo chí cũng đã phản ánh liên tục về việc cán bộ, công nhân viên bệnh viện có thái độ chưa đẹp đối với bệnh nhân. Chuyện bác sĩ nhận hoa hồng, bắt tay với nhà thuốc kê toa giá thuốc ngoại, cao, không phải là hiếm. Thái độ của không ít bác sĩ không được nhã nhặn. Đặc biệt, những bệnh nhân có bảo hiểm y tế luôn bị coi nhẹ như con ghẻ.

Cho nên, trả thêm tiền không phải là vấn đề chính. Điều người dân đòi hỏi là y đức, cung cách, chất lượng dịch vụ của cán bộ công nhân viên trong bệnh viện cần phải được cải thiện tốt nhất.

ĐẶNG TRUNG THÀNH
(huyện Bình Chánh, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục