Tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ngày 17-10, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2018), 19 năm Ngày Dân vận của cả nước (15-10-1999 – 15-10-2018).
Đồng chí Tất Thành Cang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đồng chí Tất Thành Cang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham dự có các đồng chí: Phan Minh Tánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang nhận xét: “Qua chú trọng triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong suốt 11 năm qua mà công tác dân vận ở TPHCM có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, năm 2018, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, bằng sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục là một biện pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố và các cấp, có nhiều chuyển biến thật sự rõ nét, sâu sắc hơn”.

Với vai trò, vị trí quan trọng mà Đảng tin tưởng giao cho công tác dân vận, đồng chí Tất Thành Cang đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung triển khai phong trào “Dân vận khéo” theo hướng thi đua vận động thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, gắn với cuộc sống dân sinh của người dân, tháo gỡ những khó khăn trong công tác vận động hiện nay. Các cơ quan Nhà nước trong khi thực hiện chủ trương, chính sách nhất thiết phải cân nhắc đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân; phải xuất phát từ dân và chăm lo lại cho dân; tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân chung sức đồng lòng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; tập trung vận động nhân dân thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh… “Mong các cán bộ làm công tác dân vận luôn ghi sâu và thực hiện tốt phong cách “tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân của Bác Hồ kính yêu”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang nhấn mạnh.

Tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” ảnh 1 Đại diện tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” giao lưu, chia sẻ bí quyết tuyên truyền, vận động người dân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi lễ, 42 tập thể và 96 cá nhân được tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo”. Mỗi điển hình “Dân vận khéo” là một tấm gương sống có giá trị được hun đúc từ thực tiễn. Mỗi gương một cách làm, một nội dung vận động khác nhau nhưng tất cả đã thể hiện sự bám sát thực tiễn, sâu sát với quần chúng, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng, chia sẻ những khó khăn với người dân. Bên cạnh đó, các điển hình còn gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; không tăng giá cho thuê phòng, thực hiện chủ trương hiến đất làm đường, di dời giải tỏa, tái định cư, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…, tập hợp nhiều người cùng tham gia, góp thành “lực lượng toàn dân” hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng những cá nhân được tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong đó có thể kể đến chú Nguyễn Xuân Sinh (Bí thư chi bộ khu phố 4, phường 3 quận 8), người đảng viên 50 năm tuổi Đảng luôn hết lòng, tận tụy vì công việc khu phố, luôn đắn đo, suy nghĩ làm sao giải quyết những khó khăn trong thực tế thực hiện công tác tuyên truyền vận động người dân bằng chính sự đầu tư, chăm chút cho mọi việc dù nhỏ nhất; cô Văn Lệ Di (Bí thư chi bộ khu phố 4, phường 4 quận 5), người luôn gần gũi, giúp đỡ, có uy tín trong cộng đồng người Hoa, khéo chuyển tải chủ trương, chính sách đến với người Hoa. Hay là những vị chức sắc tiêu biểu trong tôn giáo, trong đồng bào dân tộc thiểu số như Hòa thượng Danh Lung (trụ trì chùa Candaransi, quận 3), Ni sư Thích Nữ Như Hương (Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận Tân Phú, trụ trì chùa Phước Thạnh quận Tân Phú), Linh mục Nguyễn Văn Khi (Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, Cố vấn Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện Củ Chi, Chánh Xứ giáo Xứ Lô 6, người sáng lập Nhà dưỡng lão Tình Thương Tân Thông)… đã tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác từ thiện xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc…

Dịp này, 60 cá nhân cũng được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương. Đây là những cá nhân làm công tác dân vận đã âm thầm, bền bỉ, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên trì vun đắp mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và nhân dân ngày càng thêm bền chặt.

Tin cùng chuyên mục