Tập đoàn Lotte ngừng bán thuốc lá

Lotte, hệ thống bán lẻ có doanh thu lớn thứ ba tại Hàn Quốc, vừa thông báo sẽ ngừng bán thuốc lá vào năm tới trong bối cảnh Lotte đang đẩy mạnh các sản phẩm an toàn với sức khỏe.
Tập đoàn Lotte ngừng bán thuốc lá
 Theo Giám đốc điều hành Lotte, ông Kim Jong, quyết định mang tính đột phá này là nhằm hiện thực hóa cam kết nhân rộng sự hiện diện của các sản phẩm có lợi cho sức khỏe trên các kệ hàng và phát triển các sản phẩm dạng này. 
Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ hút thuốc từ độ tuổi 16 tuổi trở lên cao nhất thế giới với 31%. Năm 2015, Hàn Quốc tăng giá thuốc lá lên tới 80%, từ 2.500 won (khoảng 2,25 USD) một bao lên 4.500 won.  

Tin cùng chuyên mục