Tập kết rác trên đường du lịch sinh thái

Thời điểm sau Tết Mậu Tuất, người tham gia giao thông trên tuyến tỉnh lộ 542 (hay còn gọi là đường du lịch sinh thái ven sông Lam, Nghệ An), bắt gặp những hình ảnh không đẹp. 
Đó là nhiều điểm trên những tuyến đường trở thành nơi tập kết rác thải, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, mà còn làm mất an toàn giao thông. 
Theo ghi nhận, dọc tuyến đường thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn xuất hiện hàng chục đống rác lớn. Chị Hòa, một người dân xóm 3 (xã Hưng Xuân) cho biết, trước và sau tết do lượng rác thải nhiều, người dân “bí” chỗ tập kết rác nên phải đưa ra đường ven sông; bên thu gom rác làm không kịp dẫn đến tình trạng ùn ứ.
Ngoài đoạn đường qua xã Hưng Xuân, rác còn được tập kết trên đường thuộc địa phận các xã Hưng Phú, Hưng Xá, Hưng Long, Hưng Lĩnh, Hưng Lam, Hưng Khánh, Hưng Châu (huyện Hưng Nguyên); Hồng Long, Vân Diên… (huyện Nam Đàn). 

Tin cùng chuyên mục