Tuần lễ AT-VSLĐ-PCCN tại TPHCM

Tập trung kiểm tra an toàn về điện

Hôm nay, ngày 18-3, TPHCM bắt đầu bước vào Tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 9. Ban tổ chức đã chuyển gần 15.000 bảng hỏi đáp và 20.000 tờ bướm tuyên truyền về tuần lễ này xuống các quận, huyện. Do là ngày nghỉ nên trong ngày 18-3, sở sẽ tập trung tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng và thông qua cổ động trực quan (băng rôn, panô, áp phích…). Sau đó, sẽ tập trung kiểm tra về an toàn điện, an toàn lao động trong xây dựng, đồng thời kiểm tra các doanh nghiệp có sử dụng hóa chất nguy hiểm cháy nổ.

Được biết, năm 2006, trên địa bàn TP xảy ra 98 vụ TNLĐ chết người (làm chết 100 người, bị thương nặng 3 người), tăng 33 vụ so với năm 2005.

Đ.L.

Tin cùng chuyên mục