Tàu cá của 11 ngư dân Bình Định chập điện, cháy ở biển Trường Sa

Đang đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa, một tàu cá của 11 ngư dân Bình Định bất ngờ chập điện, bốc cháy dữ dội, tất cả các thuyền viên phải mặc áo phao, sử dụng thuyền thúng rời tàu thoát nạn trong đêm.

Đến 8 giờ 30 ngày 12-6, tàu cá BĐ 97891 TS, của ông Lê Anh Đôi (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã đưa 11 ngư dân gặp nạn do tàu bị cháy trên biển về Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn thuộc Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Quy Nhơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) an toàn.

Cận cảnh BĐ 98027 TS bị bốc cháy giữa biển. Ảnh ngư dân cung cấp

Trước đó, đêm 3-6, tàu cá BĐ 98027 TS (700 CV), do ông Bùi Thanh Thắm (46 tuổi, ở xã Hoài Hương) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng khi đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa thì bất ngờ bị chập điện, bốc cháy.

Thời điểm này, khi các thuyền viên đang làm việc trên tàu thì bất ngờ phát hiện có khói dưới hầm máy bốc lên.

Khi máy trưởng xuống kiểm tra, phát hiện đường dẫn điện 3 pha chập, phát lửa lan sang ống dẫn dầu của máy chính và bùng cháy lan sang ca bin.

Nhận thấy tình hình cấp thiết, không thể cứu vãn được, thuyền trưởng Thắm chỉ đạo cho tất cả các thuyền viên trên tàu mặc áo phao, lên thúng chai rời tàu thoát nạn.

Tàu cá của 11 ngư dân Bình Định chập điện, cháy ở biển Trường Sa ảnh 2 Các thuyền viên tàu BĐ 98027 TS được cứu về bờ an toàn.

Theo chỉ đạo của thuyền trưởng, các thuyền viên sử dụng đèn pin phát tín hiệu cấp cứu giữa biển. Khoảng 30 phút sau thì tàu cá của ông Lê Anh Đôi đang đánh bắt gần đó, đến ứng cứu và đưa 11 ngư dân có tàu bị cháy lên tàu, đưa về Trạm Mũi Tấn an toàn.

Hiện, sức khỏe của 11 thuyền viên đều bình thường. Còn tàu BĐ 98027 TS bị cháy giữa biển, ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 6 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục