Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị giông lốc đánh chìm

Đến chiều tối ngày 22-11, chiếc tàu cá bị giông lốc đánh chìm ở cửa biển Sa Cần (thuộc xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa được lai dắt vào bờ.

Theo đó, rạng sáng ngày 22-11, tàu cá QNg-90541 TS, công suất hơn 700 CV, của ngư dân Phạm Ngọc Anh (thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) khi đang neo đậu cửa biển Sa Cần, thì bất ngờ gặp phải giông lốc, làm đứt dây neo. Tàu cá bị trôi dạt, va vào đê chắn sóng, khiến mạn tàu bị vỡ, nước tràn nhanh vào tàu và lập tức bị chìm ngay sau đó.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị giông lốc đánh chìm ảnh 1 Tàu cá bị vỡ toác, thiệt hại trên 10 tỷ đồng

Khi phát hiện tàu bị chìm, ông Anh lập tức gọi bạn bè, người thân cứu hơn 30 tấn mực cùng thiết bị, ngư lưới cụ, nhưng do thời tiết xấu, tàu bị mắc cạn ở cửa biển nên không thể dùng dây kéo thuyền về.

Đến sáng ngày 22-11, lực lượng cứu hộ, công an xã có mặt tại hiện trường, nhưng không thể tiếp cận lai dắt vì thời tiết xấu, biển động.

Được biết, tàu ông Anh hành nghề câu mực, sau 3 tháng hoạt động trên biển, ông trở về đất liền ngày 21-11, do nước cạn nên ông không thể vào neo đậu mà phải ra cửa biển Sa Cần tránh trú.

Toàn bộ chiếc tàu đã vỡ toác, ước tính thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục