Tàu chiến Mỹ tiếp tục vào biển Đông

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Bill Urban ngày 10-5 cho biết, tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ USS William P. Lawrence đã đi vào vùng 12 hải lý gần Đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - PV).

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Bill Urban ngày 10-5 cho biết, tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ USS William P. Lawrence đã đi vào vùng 12 hải lý gần Đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - PV).

Ông Bill Urban gọi đây là hoạt động tự do hàng hải để chống lại các hoạt động bồi đắp và quân sự hóa gây chăng thẳng của Trung Quốc ở biển Đông.

Ông Bill Urban cho rằng, hoạt động của tàu chiến Mỹ phù hợp với luật pháp quốc tế và được phản ánh trong Công ước về Luật Biển của Liên hiệp quốc. Trung Quốc đã xây dựng đường băng 3.000m trên Đá Chữ Thập và Washington lo ngại Trung Quốc sẽ sử dụng nơi này để chiếm thêm lãnh thổ ở biển Đông.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục