Tàu chiến Mỹ vào biển Đông

Đây là lần đi lại thứ ba của tàu chiến Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump ở vùng 12 hải lý quanh đảo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở biển Đông. 
Một quan chức giấu tên của Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng ngày 10-8, một tàu khu trục của hải quân nước này đã tiến hành một “hoạt động tự do hàng hải” trong phạm vi 12 hải lý của một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép trên biển Đông.
Quan chức này cho hay tàu khu trục USS John S. McCain đã tới gần Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam) trên biển Đông. Hoạt động trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc để đối phó với các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Đây là lần đi lại thứ ba của tàu chiến Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump ở vùng 12 hải lý quanh đảo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở biển Đông. 

Tin cùng chuyên mục