Tàu hỏa tông văng xe bồn chở gas, 3 người bị thương

Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 30-6, tàu khách mang số hiệu SE19 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến đường ngang dân sinh thuộc địa bàn xã Nghi Kim đã tông vào xe bồn chở gas đang cố vượt qua đường sắt. 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.P.

Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 30-6, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận xã Nghi Kim (TP Vinh, Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu khách mang số hiệu SE19 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến đường ngang dân sinh thuộc địa bàn xã Nghi Kim đã tông vào xe bồn chở gas BKS 29C-402.52 đang vượt qua đường sắt.  

Cú tông mạnh đã khiến xe bồn văng khỏi đường sắt, bồn chứa gas từ trên xe văng ra trúng vào mái tôn một nhà dân gần đó. Vụ tai nạn đã khiến lái tàu Khổng Quang Thuận bị thương nặng, tài xế xe bồn là Vũ Văn Bảo (trú tỉnh Hải Dương) và phụ xe Nguyễn Văn Trung bị thương. Xe ô tô và đầu tàu cũng bị hỏng.

Sau tai nạn, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường cứu hộ cứu nạn, phun hóa chất phòng bồn gas rò rỉ.

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, đoàn tàu đã được kéo về ga Vinh, thay đầu máy để tiếp tục hành trình.

Tin cùng chuyên mục