Tàu lửa tông xe khách, 3 người chết, 1 người bị thương

Vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Trưa 31-7, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu lửa và xe khách khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, xe khách loại 16 chỗ mang BKS: 86-00366 của nhà xe Đông Hưng đang vận chuyển hành khách từ xã Phong Phú, khi băng ngang đường sắt đoạn giữa hai ga Sông Lòng Sông - Sông Mao thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) thì bị tàu lửa SE 27 đang lưu thông từ TP Đà Nẵng đi TPHCM tông trúng, văng ra xa nhiều mét.
Tàu lửa tông xe khách, 3 người chết, 1 người bị thương ảnh 1 Vụ tai nạn làm 3 người trên xe khách chết tại chỗ
Đến 10 giờ sáng cùng ngày, sau khi ngành chức năng có mặt để giải quyết vụ việc, tàu SE 27 đã tiếp tục hành trình.
Tàu lửa tông xe khách, 3 người chết, 1 người bị thương ảnh 2 Xe khách bị biến dạng hoàn toàn

Đến chiều 31-7, ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đã xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: anh Nguyễn Thanh Trúc (tài xế xe khách, SN 1986); 2 chị em ruột là Đặng Thị Thùy Trâm (SN 1997) và Đặng Thị Bích Diệp (SN 2009, cùng ngụ xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Nạn nhân bị thương nặng là cháu Hồ Đặng Thái Lan Anh (SN 2001, cùng ngụ xã Phong Phú).

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe khách thiếu quan sát khi đi qua đường dân sinh giao với đường sắt nên xảy ra tai nạn.
Được biết, địa điểm xảy ra tai nạn là nơi giao nhau giữa đường sắt và đường bộ, nằm trong khu vực dân cư, có tín hiệu đèn giao thông tàu lửa nhưng không có rào chắn khi tàu đến.

Tin cùng chuyên mục