Tây Tạng đón du khách kỷ lục trong năm 2018

Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 30 triệu khách du lịch đến thăm Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc vào năm 2018, tăng 31,5% so với năm ngoái. 
 Tây Tạng đón du khách kỷ lục trong năm 2018

Đây cũng là năm đầu tiên con số này vượt qua 30 triệu. Năm ngoái, doanh thu từ du lịch của khu vực Tây Tạng đã tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước, lên đến 49 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7,2 tỷ USD).

Tây Tạng sẽ tiếp tục thúc đẩy ngành du lịch bằng cách phát triển các tài nguyên du lịch riêng biệt, đặc sắc vào năm 2019. Với các chính sách ưu tiên trong các lĩnh vực khách sạn, xe buýt, đường hàng không, chính quyền địa phương hy vọng số lượng khách du lịch có thể vượt qua con số 40 triệu trong năm nay. 

Tin cùng chuyên mục