Rakuten Japan Open 2012: Thắng Wawrinka sau 3 ván, Murray vào bán kết

Đúng như dự đoán, những “vũ điệu” nhẹ nhàng mà Andy Murray liên tục thể hiện ở Tokyo trong vài ngày qua đã… không còn xuất hiện trong trận đấu tứ kết với tay vợt người Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka (hạng 16 ATP). Đó là lý do dù Murray vẫn giành được chiến thắng cuối cùng, anh đã phải “chiến đấu thật sự” trong suốt 3 ván.
Rakuten Japan Open 2012: Thắng Wawrinka sau 3 ván, Murray vào bán kết

Đúng như dự đoán, những “vũ điệu” nhẹ nhàng mà Andy Murray liên tục thể hiện ở Tokyo trong vài ngày qua đã… không còn xuất hiện trong trận đấu tứ kết với tay vợt người Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka (hạng 16 ATP). Đó là lý do dù Murray vẫn giành được chiến thắng cuối cùng, anh đã phải “chiến đấu thật sự” trong suốt 3 ván.

Andy Murray vất vả vào bán kết.

Andy Murray vất vả vào bán kết.

Các kết quả đáng chú ý ở giải Trung Quốc mở rộng

°Victoria Azarenka (Belarus) - Romina Orpandi (Thụy Sĩ) 6/2, 6/0

°Maria Sharapova (Nga) - Angelique Kerber (Đức) 6/0, 3/0, Kerber bỏ cuộc

ĐKVĐ Murray (đánh bại Wawrinka ngay ở vòng 1 Olympic London trước khi giành HCV) đã thắng break-point ngay rơ mở màn ván thứ nhất. Tuy nhiên, anh đã phải đối mặt với 3 nguy cơ thua break-point trước khi giành chiến thắng để gia tăng cách biệt thành 2/0. Murray sau đó lại thắng break-point để vượt lên dẫn 4/1 trước khi khép lại ván đấu bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp để “chốt” điểm số 6/2.
Ở ván thứ 2, tình thế lại thay đổi. Wawrinka thắng break-point ở rơ thứ 4 để vượt lên dẫn 3/1 trước khi cầm giao bóng khép lại ván đấu với chiến thắng 6/3. Ở trong ván đấu thứ 3, ván đấu quyết định, Murray lại thắng break-point ở rơ thứ 4 và dẫn 3/1 sau khi bỏ lỡ 3 break-point trước đó. Những cú trả giao bóng sâu và những cú đánh chéo sân chính là thứ vũ khí giúp Murray tiếp tục duy trì ưu thế dẫn điểm của mình và anh đã giành chiến thắng 6/2 ở trong ván đấu này bằng cách tận dụng triệt để 1 cơ hội thắng break-point khác.

Đối thủ của Murray ở trận bán kết giải Rakuten Japan Open 2012 sẽ là tay vợt trẻ người Canada gốc Montenegro Milos Raonic (hạng 15 ATP) - người mới vừa đánh bại Janko Tipsarevic (Serbia, hạng 9 ATP) với điểm số 6/7 (5-7), 6/2, 7/6 (9-7) trong trận tứ kết sớm kéo dài 2 giờ 45 phút. Raonic đã tung ra đến 24 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong 1 trận đấu cũng rất khó khăn trước Tipsarevic.

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục