Hoàng Thiên đánh cả 3 trận

Trong cuộc họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu trận quyết định giữa Việt Nam và Sri Lanka nhằm xác định đội giữ hạng, chuyên gia người Australia Baroch đã gút danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam gồm 4 tay vợt: Đỗ Minh Quân, Nguyễn Hoàng Thiên, Lê Quốc Khánh và Trịnh Linh Giang. Theo đó, ông bố trí Hoàng Thiên, Minh Quân mỗi người chịu trách nhiệm 2 trận đơn. Ngoài ra, Hoàng Thiên tiếp tục đứng cùng Quốc Khánh ở trận đôi còn lại.

Giải quần vợt đồng đội thế giới Davis Cup - nhóm 2 khu vực châu Á

Trong cuộc họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu trận quyết định giữa Việt Nam và Sri Lanka nhằm xác định đội giữ hạng, chuyên gia người Australia Baroch đã gút danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam gồm 4 tay vợt: Đỗ Minh Quân, Nguyễn Hoàng Thiên, Lê Quốc Khánh và Trịnh Linh Giang. Theo đó, ông bố trí Hoàng Thiên, Minh Quân mỗi người chịu trách nhiệm 2 trận đơn. Ngoài ra, Hoàng Thiên tiếp tục đứng cùng Quốc Khánh ở trận đôi còn lại.

Với thể thức thi đấu 5 ván thắng 3 cho cả 4 trận đơn và 1 trận đôi diễn ra trong 3 ngày liên tiếp, việc Hoàng Thiên gánh cả 3 trận có thể gặp nhiều vất vả, nhất là vấn đề thể lực. Thế nhưng, tay vợt 19 tuổi này tự tin vẫn đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi đó, đội Sri Lanka chỉ đưa 2 tay vợt Dissanayake, Godamanna cho cả 4 trận đơn và 1 trận đôi. Qua tìm hiểu của chúng tôi, thực lực của họ không quá mạnh, chỉ ngang tầm với trình độ các tay vợt Việt Nam. Tay vợt chủ lực Dissanayake 17 tuổi vừa mới thua tay vợt Lý Hoàng Nam 1-2 tại giải U.18 ITF nhóm 1 diễn ra cách đây 1 tháng. Tay vợt còn lại Godamanna thuộc lứa U.30 từng nhiều lần chạm trán với các tay vợt Việt Nam.

Sáng nay 4-4, sẽ diễn ra 2 trận đơn đầu tiên. Trận khai mạc, Minh Quân (vị trí số 2) gặp Dissanayake (số 1). Sau đó, Nguyễn Hoàng Thiên gặp Godamanna. Ngày 5-4 diễn ra trận đôi giữa Hoàng Thiên/Quốc Khánh gặp Godamanna/Dissanayake. Ngày 6-4, Hoàng Thiên gặp Dissanayake và Minh Quân gặp Godamanna.

QUANG TRỰC

Tin cùng chuyên mục