Alexander Zverev: Kỳ tích tuổi 17

“Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”, Alexander Zverev (Đức, sinh năm 1997) đang khiến cho nhiều khán giả ngất ngây khi chơi cực hay ở giải Hamburg Open. Tay vợt trẻ măng này vừa đánh bại Tobian Kamke 0/6, 7/5, 6/3 để tiến sâu vào vòng bán kết giải đấu diễn ra trên đất Đức.

“Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”, Alexander Zverev (Đức, sinh năm 1997) đang khiến cho nhiều khán giả ngất ngây khi chơi cực hay ở giải Hamburg Open. Tay vợt trẻ măng này vừa đánh bại Tobian Kamke 0/6, 7/5, 6/3 để tiến sâu vào vòng bán kết giải đấu diễn ra trên đất Đức.

Trước đó, với chiến thắng có điểm số thuyết phục 6/4, 7/6 (8-6) trước hạt giống số 11 của giải Santiago Giraldo, Zverev đã trở thành tay vợt 17 tuổi đầu tiên lọt vào tứ kết giải ATP World Tour 500 ở Hamburg bất kỳ kể từ thời của Rafael Nadal hồi năm 2004. Được nối gót Cựu nhà vua ATP chắc chắn là một điều cực kỳ vinh dự với Zverev.

Trước đó, ở vòng đấu thứ 2, Zverev cũng đã giành được một trong những chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của mình khi đốn hạ Mikhail Youzhny. Đang xếp hạng 285 thế giới, Zverev là tiềm năng đáng chú ý của làng quần vợt Đức, nơi chưa thể sản sinh ra một tay vợt lớn thật sự nào kể từ thời của Boris Becker xa xưa.

Chiến thắng trước Kamke đã giúp Zverev nối gót một “đàn anh khác” - Marin Cilic - và trở thành tay vợt 17 tuổi đầu tiên lọt đến bán kết Hamburg kể từ năm 2006. Mới đây, với danh hiệu giành được ở Sparkassen Open (Braunschweig) Zverev đã trở thành tay vợt trẻ nhất giành một ngôi vô địch thuộc đẳng cấp ATP Challenger Tour. Zverev chính là con trai của huyền thoại quần vợt một thời của làng quần vợt Liên Xô, ông Alexander Zverev, người từng giành một huy chương Thế vận hội. Tuy nhiên, có vẻ như Zverev sẽ sớm… nổi trội hơn cả cha của mình.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục