Giải quần vợt các CLB Đà Nẵng mở rộng - Cúp Viettravel 2015: Sân chơi bổ ích

Chiều 29-3, Giải quần vợt các CLB TP Đà Nẵng mở rộng lần thứ IX- 2015 khép lại sau 3 ngày tranh tài sôi nổi tại Cụm sân quần vợt Làng thể thao Tuyên Sơn. Đây là giải đấu có ý nghĩa trọng đại với quần vợt Đà Nẵng bởi nó được tổ chức nằm trong chuỗi những hoạt động thiết thực chào mừng 40 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2015).

Chiều 29-3, Giải quần vợt các CLB TP Đà Nẵng mở rộng lần thứ IX- 2015 khép lại sau 3 ngày tranh tài sôi nổi tại Cụm sân quần vợt Làng thể thao Tuyên Sơn. Đây là giải đấu có ý nghĩa trọng đại với quần vợt Đà Nẵng bởi nó được tổ chức nằm trong chuỗi những hoạt động thiết thực chào mừng 40 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2015).

Hai trận chung kết diễn ra hấp dẫn, nhận được sự quan tâm cổ vũ của khá đông người hâm mộ quần vợt sông Hàn. Ở trận chung kết đôi nam hạng C, đôi Sử Quốc Tuấn - Trương Tuấn Sơn (Đảo Xanh) đã xuất sắc vượt qua đôi Ngô Đức Hơn - Nguyễn Hoành Dũng (CLB Người lớn tuổi) để giành Cúp vô địch. Cũng ở nội dung này, đôi Lê Thái Vũ - Đinh Tú Linh (Đảo Xanh) và Hồ Thanh Huy - Lê Thanh Bình (Quân khu 5) đồng hạng Ba.

Trong khi đó, trận chung kết đôi nam hạng B là cuộc cạnh tranh nội bộ giữa đôi Nguyễn Trần Quang - Mai Trung Hậu và Trần Minh Phước - Trương Nguyễn Quốc Bảo của CLB Sông Thu. Trận đấu diễn ra kịch tính và kết quả đôi Nguyễn Trần Quang - Mai Trung Hậu đã chiến thắng để đoạt chức vô địch. Đồng hạng Ba ở nội dung này là đôi Vũ Hoàng - Công Thành (Công an) và Kiều Thắng - Nguyễn Lê Minh Hậu (Liên đoàn quần vợt).

BTC trao giải cho các VĐV tranh tài nội dung đôi nam hạng B. Ảnh: T.L

Giải quần vợt các CLB TP Đà Nẵng mở rộng diễn ra hàng năm và trong lần thứ IX được tổ chức này đáng tiếc không có sự góp mặt của những tay vợt chuyên nghiệp trên khắp cả nước do bận cùng ĐTQG tham dự vòng loại Davids Cup. Tuy nhiên, với gần 100 VĐV đến từ các CLB trên địa bàn TP Đà Nẵng và những địa phương trên cả nước tham gia tranh tài, giải vẫn thu hút được sự quan tâm, đến sân cổ vũ của khá đông người hâm mộ quần vợt Đà Nẵng. Theo đánh giá chung của BTC, giải diễn ra với nhiều trận đấu chất lượng chuyên môn cao, kịch tính.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐ quần vợt TP Đà Nẵng, Phó trưởng BTC giải: “Có thể khẳng định giải đã thành công tốt đẹp. Đây thật sự là sân chơi bổ ích cho những người đam mê bộ môn quần vợt trong tỉnh, kích thích phát triển phong trào ở Đà Nẵng. Tôi hy vọng trong những năm tới đây, giải tiếp tục được tổ chức quy mô và chất lượng cao hơn”.

Gia Mẫn

Tin cùng chuyên mục