Tay vợt nữ số 1 Việt Nam bị loại

Không may cho tay vợt nữ có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Trần Thị Tâm Hảo (TPHCM) khi phải nói lời chia tay với giải do bị chấn thương trong trận tứ kết đơn nữ gặp Tifany Linh Nguyễn (Bình Dương) diễn ra sáng qua.

Giải Quần vợt vô địch nữ toàn quốc 2017

Không may cho tay vợt nữ có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Trần Thị Tâm Hảo (TPHCM) khi phải nói lời chia tay với giải do bị chấn thương trong trận tứ kết đơn nữ gặp Tifany Linh Nguyễn (Bình Dương) diễn ra sáng qua.

Với trình độ hơn hẳn tay vợt Việt kiều đang được đào tạo và thi đấu cho Becamex Bình Dương, Tâm Hảo nhanh chóng thắng ván 1 với điểm số 6/1 và dẫn 2/0 trong ván thứ 2. Tuy nhiên lúc này, đầu gối Tâm Hảo bị đau nên cô xin dừng trận đấu, đánh mất cơ hội vào bán kết.

Thanh Trúc sẽ gặp Savanna Lý Nguyễn (ảnh dưới) ở trận bán kết.

Không có gì bất ngờ trong các trận tứ kết còn lại khi Thanh Bình (Đà Nẵng) đánh bại Minh Huyền (Kiên Giang) 2-0 (6/2, 6/3); tay vợt trẻ 16 tuổi Trần Thụy Thanh Trúc vượt qua đàn chị cùng đơn vị TPHCM Sĩ Bội Ngọc 2-0 (7/6, 6/2).

Đáng chú ý là tay vợt Việt kiều từng vô địch lứa tuổi U tại bang Texas (Mỹ) Savanna Lý Nguyễn thắng áp đảo Đặng Thị Hạnh (Hải Dương) 2-0 (6/2, 6/0). Sự xuất hiện của Savanna Lý Nguyễn giúp cho các tay vợt Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát. Ở giải này năm ngoái, một tay vợt Việt kiều khác mới 14 tuổi là Lian Trần đã vô địch. Và năm nay, chúng ta chờ xem Savanna Lý Nguyễn thể hiện thế nào. Ở bán kết, Lý Nguyễn sẽ gặp Thanh Bình trong khi Thanh Trúc đấu với Tifany Linh Nguyễn để tranh 2 vé chung kết.

Gia Mẫn

Tin cùng chuyên mục