Cứu 5 match-point, Coric xuất sắc giành danh hiệu đầu tay

Grand Prix Hassan II (Marrakesh Open)

(SGGPO).- Tay vợt 20 tuổi người Croatia – Borna Coric, một trong những đại biểu nhận được rất nhiều kỳ vọng thuộc “lứa thế hệ kế tiếp” đã vượt qua tay vợt kỳ cựu người Đức Philipp Kohlschreiber để đăng quang ngôi vô địch giải Grand Prix Hassan II (Marrakesh Open) với chiến thắng 5-7, 7-6 (7-3), 7-5 trong trận đấu chung kết giàu kịch tính.

Đặc biệt, Coric đã giành được danh hiệu đầu tay trong sự nghiệp sau khi lội dòng nước ngược vượt qua đối thủ bằng cách cứu đến…5 nguy cơ thua match-point (hay còn có thể gọi là championship-point.

Borna Coric

“Tôi muốn nói, đây chính là màn ngược dòng kỳ vĩ nhất trong sự nghiệp của tôi, trong quá khứ, chưa có trận đấu nào mà tôi tự cứu đến 5 match-point như vậy. Đặc biệt, trong một trận đấu quan trọng như thế này. Tôi đã giao bóng cực tốt trong những điểm số quan trọng nhất (Coric đã tung ra đến 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong trận thắng ở chung kết). Quả là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Tôi vốn chẳng biết nên mong chờ điều gì khi đến với giải đấu trên đất Ma-rốc này, và tôi cũng không ở trong trạng thái thể lực tốt nhất. Nhưng tôi đã làm việc cật lực trong 3 hoặc 4 tháng vừa qua và giờ đây, mọi thứ đã được đền đáp”, Coric xúc động cho biết sau chiến thắng.

Với chiến thắng này, Coric trở thành tay vợt thứ 3 thuộc “lứa thế hệ kế tiếp” đăng quang ngôi vô địch trong năm 2017. Trước đó, Alexande Zverev (Đức gốc Nga) đã lần lượt đăng quang ở St. Petersbourg và Montpellier còn Karen Khachanov (thuần Nga) cũng đã lên ngôi ở Chendu. Cả 3 chàng trai trẻ trung này đều ở tuổi 20 trở xuống.

Đ.Hg

Tin cùng chuyên mục