Thả 15 cá thể cầy vòi hương, cầy vòi mốc về rừng

Ngày 15-5, ông Trần Viết Phương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng của chi cục vừa tổ chức thả về rừng tự nhiên 13 cá thể cầy vòi hương, 2 cá thể cầy vòi mốc, 4 cá thể don và 100 con chim cu gáy tại tiểu khu 51 Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. 

Số thú rừng được phát hiện và thu giữ trên xe khách
Số thú rừng được phát hiện và thu giữ trên xe khách
Cá thể thú rừng được nhốt trong lồng sắt chuyển đi Hà Nội
Trước đó, ngày 5-5, đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng phát hiện ô tô khách loại 45 chỗ BKS 81B-01156 do Phạm Văn An (trú tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan (TP Đà Nẵng) chở theo nhiều động vật hoang dã.
Thả 15 cá thể cầy vòi hương, cầy vòi mốc về rừng ảnh 2 Thú rừng được phát hiện trong xe khách đang đi Hà Nội 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 13 cá thể cầy vòi hương, 2 cá thể cầy vòi mốc, 4 cá thể don và 100 con chim cu gáy.

Lái xe Phạm Văn An khai nhận số động vật hoang dã này chở thuê cho Trần Văn Sơn và Nguyễn Hải Toàn vận chuyển từ Bình Định ra Hà Nội tiêu thụ.

Thả 15 cá thể cầy vòi hương, cầy vòi mốc về rừng ảnh 3 100 chim cu gáy 

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 37,5 triệu đồng đối với 3 đối tượng Phạm Văn An, Trần Văn Sơn và Nguyễn Hải Toàn (cùng trú tỉnh Bình Định) do có hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái phép.  

Tin cùng chuyên mục