Thả cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thả cá thể rùa biển quý hiếm (nặng hơn 20kg, dài 65cm, rộng 40cm; ảnh) về lại môi trường tự nhiên tại vùng biển Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).
Thả cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 7-4, ngư dân Nguyễn Đức Đồng (44 tuổi, trú tại xóm 7, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đi đánh bắt hải sản trên vùng biển Hà Tĩnh cách bờ khoảng 3 hải lý, thì cá thể rùa biển nói trên bị mắc vào lưới, ông Đồng liền đưa vào bờ chăm sóc.

Nhận được tin báo, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng đã đến tuyên truyền cho ngư dân Nguyễn Đức Đồng biết đây là loài rùa biển quý hiếm nằm trong danh sách loài bị đe dọa tuyệt chủng, cần phải được bảo vệ và nghiêm cấm mọi hành vi đánh bắt, mua bán. Ông Đồng đã đồng ý bàn giao cá thể rùa để thả về lại môi trường tự nhiên.

Tin cùng chuyên mục