Thái Lan: 13 tỉnh, thành bùng phát bệnh dại

13 tỉnh, thành của Thái Lan đã công bố là khu vực báo động có dịch dại, sau khi căn bệnh chết người này bùng phát ở nhiều nơi và khiến ít nhất 3 người tử vong. 

Cục Phát triển chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp Thái Lan cho biết còn có 42 tỉnh, thành khác của Thái Lan cũng đang trong khu vực dễ lây lan dịch bệnh và tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi mùa hè đến.

Theo Cục Kiểm soát bệnh tật Thái Lan (DDC), chỉ tính từ đầu năm đến nay, số động vật bị chết vì bệnh dại tăng 1,5 lần so với cả năm 2017. Trong số động vật bị bệnh dại, chó chiếm đa số, tiếp đến là mèo và bò.

Nguyên nhân chính khiến bệnh dại lây lan mất kiểm soát như hiện nay là do chủ vật nuôi đã không thực hiện đúng quy trình chủng ngừa. Người dân cũng thả rông chó, mèo khiến chúng dễ dàng tiếp xúc với vật mang mầm bệnh.

Tin cùng chuyên mục