Thái Lan tăng cường khẩn cấp an toàn hàng không

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha cho biết, ông sẽ sử dụng quyền hạn đặc biệt theo quy định của hiến pháp để tăng cường khẩn cấp an toàn hàng không. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) tuyên bố “đặc biệt lo ngại về an toàn hàng không” của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha cho biết, ông sẽ sử dụng quyền hạn đặc biệt theo quy định của hiến pháp để tăng cường khẩn cấp an toàn hàng không. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) tuyên bố “đặc biệt lo ngại về an toàn hàng không” của Thái Lan.

Theo ông Prayut, chính quyền Thái Lan cũng đã thành lập hai ủy ban mới nhằm giải quyết các lo ngại của ICAO và cử đoàn đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và Đức để thảo luận vấn đề này. Cục Hàng không dân dụng Thái Lan (DCA) cho biết sẽ tổ chức các khóa huấn luyện mới cho nhân viên và tăng cường kiểm tra trong ngành hàng không trong khuôn khổ kế hoạch kiện toàn hệ thống.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục