Thái Lan truy nã sĩ quan cảnh sát giúp cựu Thủ tướng Yingluck bỏ trốn

Chính phủ Thái Lan vừa phát lệnh truy nã Đại tá Chairit Anurit, cựu Phó Chỉ huy Đơn vị 5 trực thuộc Sở Cảnh sát Bangkok, người được cho là đã giúp cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn hồi cuối tháng 8. 

Lệnh truy nã được đưa ra sau khi Đại tá Chairit Anurit đã 2 lần không đến trình diện dù có giấy triệu tập.

Cảnh sát cáo buộc ông Anurit vi phạm quy định công chức và sử dụng trái phép phương tiện giao thông khi dùng xe mang biển số giả chở bà Yingluck ra khu vực biên giới để bà này sang Campuchia rồi đi đến nước thứ 3. 

Sau khi bị Sở Cảnh sát Bangkok sa thải hồi tháng 10-2017, ông Chairit đã biến mất khỏi Thái Lan một cách bí ẩn.

Truyền thông trong nước cho rằng ông đã trốn ra nước ngoài để tránh bị xét xử.

Thái Lan truy nã sĩ quan cảnh sát giúp cựu Thủ tướng Yingluck bỏ trốn ảnh 1 Đại tá Chairit Anurit, cựu Phó Chỉ huy Đơn vị 5 trực thuộc Sở Cảnh sát Bangkok. Ảnh: ThaiVlsa
Nhiều nguồn tin cho biết ông Chairit cùng 2 sĩ quan khác thuộc lực lượng cảnh sát tỉnh thừa nhận đã chở bà Yingluck từ tư gia ở Bangkok đến tỉnh Sakaew gần biên giới Campuchia. Từ đó bà cựu thủ tướng vượt biên giới và rời khỏi Thái Lan nhằm tránh bị kết án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 27-9, Tòa án Tối cao Thái Lan đã kết án vắng mặt bà Yingluck, với mức án 5 năm tù giam do sao nhãng quản lý chương trình trợ giá gạo.

Giới chức trách Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ bà và hủy các hộ chiếu của bà ngay sau đó, có thông tin bà đã bỏ trốn. 

Tin cùng chuyên mục