“Tham ô” hàng ngàn giờ làm để... ngủ

Theo Văn phòng Giám sát viên bang California của Mỹ, từ năm 2014 đến nay, thay vì hàng ngày xử lý 550 tài liệu như yêu cầu thì một nữ nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải bang này chi xử lý được 200 tài liệu do… ngủ tại nơi làm việc. 
“Tham ô” hàng ngàn giờ làm để... ngủ

Ước tính, nữ nhân viên này đã ngủ ít nhất 3 giờ/ngày ngay tại bàn làm việc kể từ tháng 2-2014, tương đương hơn 2.200 giờ, gây thiệt hại khoảng 40.000 USD. Người quản lý phải đánh thức cô từ 3 đến 4 lần/ngày. Tuy nhiên, không thể xử lý kỷ luật trường hợp này vì chưa đầy đủ chứng cứ, tài liệu và còn những nghi ngại liên quan đến vấn đề y tế.

Tin cùng chuyên mục