Tháng 9 có đợt lạnh đầu tiên, xuất hiện 2-3 cơn bão

Trong tháng 9, trên biển Đông có thể xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có một cơn bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền, với tần suất cao, đổ bộ vào Bắc miền Trung.
Siêu bão Jebi đang hoành hành tại Nhật Bản. Ảnh: AP
Siêu bão Jebi đang hoành hành tại Nhật Bản. Ảnh: AP

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong tháng 9 này, không khí lạnh từ phía Bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần, khả năng đợt không khí lạnh đầu tiên xuất hiện vào khoảng 10 ngày đầu tháng.

Ngoài ra, còn có thể có dải hội tụ nhiệt đới hoặc các nhiễu động nhiệt đới khác, phạm vi hoạt động có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía Nam, hoạt động trực tiếp tại Bắc Trung bộ. Do vậy, trong tháng 9, khu vực Bắc bộ vẫn có nguy cơ xảy ra các đợt mưa trên diện rộng, khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ bước vào mùa mưa, lượng mưa có xu hướng gia tăng, xuất hiện nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá, ngập lụt.

Trong tháng 9, trên biển Đông có thể xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có một cơn bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền, với tần suất cao, đổ bộ vào Bắc miền Trung.

Gió mùa Tây Nam trong tháng 9 có khả năng hoạt động ở mức trung bình, do vậy khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, lượng mưa trong tháng có xu hướng xấp xỉ trung bình. Trên phạm vi toàn quốc, bao gồm cả các khu vực trên biển Đông nên cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông mạnh, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tin cùng chuyên mục