Thanh Hóa: 1 người chết, nhiều tuyến phố bị ngập do bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ sáng ngày 15-9 cho đến 21 giờ cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to cộng với gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, khiến địa phương này tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão, nhưng cũng gây thiệt hại nặng.
 Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, đưa thi thể anh Cường vào bờ
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, đưa thi thể anh Cường vào bờ

Theo báo cáo nhanh và thống kê chưa đày đủ của các địa phương, bão, mưa đã làm 1 người bị chết là ông Phạm Văn Cường (sinh năm 1973), ở thôn 1, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khi đi đánh cá bị nước lũ cuốn trôi ngày 15-9; 108 nhà bị ngập nước, 1 điểm trường học bị ảnh hưởng; 642 ha lúa bị thiệt hại; 106 ha hoa màu bị thiệt hại; 5.000 cây lâm nghiệp bị đổ, gãy; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 2.023,34 ha; 35.000m³ đê bao nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi; đê dưới cấp III bị sạt lở 470m; kè bị sạt lở 220m; cống bị hư hỏng 3 cái; Tàu khai thác thủy, hải sản bị chìm 1 cái; tường rào bị đổ 530 m; bến cá bị sạt  30.000 m³; nhà trông coi nuôi trồng thủy hải sản bị hư hỏng 8 cái.

Thanh Hóa: 1 người chết, nhiều tuyến phố bị ngập do bão số 10 ảnh 1    Ngã tư bưu điện TP Thanh Hóa ngập nước
Thanh Hóa: 1 người chết, nhiều tuyến phố bị ngập do bão số 10 ảnh 2   Sau bão, đường Hồ Xuân Hương TP Sầm Sơn ngổn ngang đất đá
Riêng tại khu vực TP Thanh Hóa mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến nhiều tuyến đường như: Bà Triệu, Trần Phú, Quang Trung, Tô Vĩnh Diện, Phan Chu Trinh, đại lộ Lê Lợi và các khu vực ngã tư Bưu điện, Quảng trường Lam Sơn... bị ngập sâu trong nước. Nhiều phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn, đặc biệt là xe máy. Nhiều tuyến đường có thời điểm ngập tới 30, 40cm, khiến giao thông ngưng trệ, nhiều phương tiện do bị ngập nước đã chết máy trên đường, hư hỏng nặng.
Thanh Hóa: 1 người chết, nhiều tuyến phố bị ngập do bão số 10 ảnh 3  Sóng đánh cao nhiều mét tại bãi biển Sầm Sơn
Còn tại một số địa phương ven biển như TP Sầm Sơn, Quảng Xương, Hoàng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Tĩnh Gia … sóng biển dâng cao đã gây ngập nhiều tuyến đường và làm hư hỏng nhiều hàng quán, tài sản của nhân dân. Cống Đồng Màu tại K60+870 đê hữu sông Mã (đê cấp IV) thuộc thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư (TP Sầm Sơn) bị hư hỏng hệ thống đóng mở, đóng không kín nước làm nước chảy từ phía sông sang phía Đồng. Bờ biển tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương bị sóng biển đánh sạt sâu thêm vào đất liền 6-7m, với chiều dài 5,2km. Đường và kè Khu sinh thái Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) bị sạt 3km.

Tin cùng chuyên mục