Thanh niên 20 tuổi nghi bị trăn nuôi siết chết ở Đồng Nai

Người dân đi ra chuồng gà thì phát hiện thanh niên 20 tuổi nằm bất động, đã tử vong. Người dân kiểm tra gần đó thì có 1 con trăn nặng gần 25 kg nên đập chết.

Ngày 4-11, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiến hành điều tra vụ nam thanh niên nghi bị trăn nuôi siết tử vong ở khu vực. Nạn nhân là anh Nguyễn Bá L. (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú tỉnh Đồng Nai).

Thanh niên 20 tuổi nghi bị trăn nuôi siết chết ở Đồng Nai ảnh 1 Nam thanh niên tử vong tại hiện trường. Ảnh: P.B
Anh L. là người làm thuê cho gia đình ông H. (chủ cơ sở nuôi gà vịt) ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Khoảng 18 giờ ngày 3-11, người thân của ông H. đi ra chuồng nuôi gà vịt thì phát hiện anh L. nằm bất động nên hô hoán.
Thanh niên 20 tuổi nghi bị trăn nuôi siết chết ở Đồng Nai ảnh 2 Con trăn nuôi nghi siết thanh niên tử vong bị đánh chết. Ảnh: P.B
Sau đó, một số người dân chạy lại kiểm tra thì thanh niên đã tử vong nên báo công an.
Mọi người nghi anh L. bị trăn nuôi siết chết nên đi ra ngang qua mương nước phát hiện 1 con trăn lớn gần 25 kg nên đã đập chết.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Theo một số người dân, con trăn này được nuôi khoảng 7 năm.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục