Thanh niên xăm trổ tông gục chiến sĩ cảnh sát giao thông

Chiều ngày 29-5, tổ công tác đặc biệt Y5/141 Công an TP Hà Nội đã bàn giao thanh niên xăm trổ, không đội nón bảo hiểm tông gục 1 trung úy CSGT cho Công an thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) xử lý. 

Thanh niên xăm trổ được xác định là Trần Văn Phương (SN 1999, quê ở xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác đặc biệt Y5/141 Công an TP Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 32, qua địa bàn huyện Đan Phượng hướng về TP Hà Nội. Vào thời điểm trên, tổ công tác phát hiện Trần Văn Phương điều khiển xe Honda Dream BKS 90H5-7846 vi phạm không đội nón bảo hiểm.

Thanh niên xăm trổ tông gục chiến sĩ cảnh sát giao thông ảnh 1 Trần Văn Phương tại cơ quan công an. 

Tổ công tác ra lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng đối tượng Phương không chấp hành mà tăng ga tông thẳng vào 1 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ, ngay sau đó, chiến sĩ này được đưa đi cấp cứu.

Đối tượng Trần Văn Phương ngay sau đó bị khống chế và áp giải về trụ sở công an thị trấn Phùng để xử lý theo quy định. Thông tin từ công an, chiếc xe Honda Dream trên đã bị đục số khung và bị mài số, được che bằng 1 miếng sắt.

Cơ quan công an đang điều tra, xác minh làm rõ.

Tin cùng chuyên mục