Thành phố thêm xanh

17.174 cây xanh vừa được trồng mới với tổng diện tích mảng xanh vừa tăng thêm của TPHCM là 27,3 ha…Có lẽ vì thế mà cách đây chưa lâu, một người bạn của tôi đã phải co ro chạy về nhà để khoác thêm áo ấm trước khi dạo bước ngắm cảnh sông nước trên đường Hoàng Sa, Trường Sa - 2 tuyến đường chạy dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, con kênh vừa mới được TPHCM nạo vét và trồng cây xanh 2 bên. TPHCM những ngày đầu năm 2013, phần vì chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh của miền Bắc, phần do có nhiều khu vực đã được chỉnh trang và trồng thêm cây xanh như khu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè nên không khí đã trong lành hơn và thỉnh thoảng còn làm cho người đi đường cảm thấy lành lạnh vì cây xanh đã góp phần điều hòa không khí, làm cho không khí dịu mát hơn.

17.174 cây xanh vừa được trồng mới với tổng diện tích mảng xanh vừa tăng thêm của TPHCM là 27,3 ha…Có lẽ vì thế mà cách đây chưa lâu, một người bạn của tôi đã phải co ro chạy về nhà để khoác thêm áo ấm trước khi dạo bước ngắm cảnh sông nước trên đường Hoàng Sa, Trường Sa - 2 tuyến đường chạy dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, con kênh vừa mới được TPHCM nạo vét và trồng cây xanh 2 bên. TPHCM những ngày đầu năm 2013, phần vì chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh của miền Bắc, phần do có nhiều khu vực đã được chỉnh trang và trồng thêm cây xanh như khu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè nên không khí đã trong lành hơn và thỉnh thoảng còn làm cho người đi đường cảm thấy lành lạnh vì cây xanh đã góp phần điều hòa không khí, làm cho không khí dịu mát hơn.

Điều khá thú vị là ngay trong những năm qua, diện tích mảng xanh của TPHCM liên tục tăng, năm sau luôn tăng hơn năm trước 10% - 20%. Ngoài nỗ lực của TP, còn có sự đóng góp rất lớn của các thành phần khác trong xã hội. Phần lớn cây xanh sum suê trên đường Võ Văn Kiệt hiện nay là do sự đóng góp của các doanh nghiệp. Chỉ riêng năm 2012, theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải - đơn vị quản lý nhà nước về mảng xanh, đã có 1.658 cây xanh được trồng do có sự đóng góp của xã hội. Sự mở cửa “chào đón” sự tham gia của toàn xã hội vào việc phát triển mảng xanh đã tạo được hiệu ứng rất tốt. Không những diện tích mảng xanh được tăng thêm mà một khi tự tay trồng cây, người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ mảng xanh tại TPHCM. Hiện nay, trên nhiều vỉa hè của TPHCM có trồng cây xanh dọc lối đi nhưng rất ít cây xanh bị giẫm đạp… Đó là một niềm vui khác bên cạnh niềm vui TPHCM đang ngày một thêm xanh.

TÂM ĐỨC

Tin cùng chuyên mục