Thanh tra làm rõ việc khai man, giả mạo chữ ký

Trên trang Nhịp cầu bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 7-10-2011 có đăng bài “Chậm xử lý sau thanh tra, gây nhiều bức xúc” phản ánh: Sau khi Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo số 974/KL-TTCP ngày 28-4-2010 kết luận vụ việc ông Lê Minh Luân tố cáo cán bộ khai man, giả mạo chữ ký của cha ông, dẫn đến xác lập sở hữu nhà nước đối với căn nhà số 60 cư xá Tự Do (quận Tân Bình, TPHCM) là thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TPHCM. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chậm xử lý sau thanh tra đã khiến người dân bức xúc, gây khiếu kiện kéo dài.

Văn phòng UBND TPHCM đã có văn bản số 47/VP-PCNC, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, giao Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng TP và Văn phòng tiếp công dân TP xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Lê Minh Luân về việc khai man, giả mạo chữ ký liên quan đến việc nhà nước quản lý căn nhà số 60 cư xá Tự Do, theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; báo cáo kết quả cho UBND TP để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Trần Yên

Tin cùng chuyên mục