Tháo dỡ công trình vi phạm chỉ giới

Sau khi Báo SGGP có bài phản ánh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, đến nay, chủ đầu tư dự án là Công ty CP phát triển đô thị du lịch Sóng Việt bắt đầu tháo dỡ các công trình vi phạm chỉ giới.
Tháo dỡ công trình vi phạm chỉ giới
 Trưa 16-1, tại dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng, nhiều công nhân tiến hành dùng máy bắn bê tông để tháo dỡ phần bê tông đổ nhô ra khỏi chỉ giới chừng 2,5m. Trong khi đó, tại bãi biển, 2 xe máy đào cũng tiến hành thu dọn hàng chục khối bê tông lớn dùng để làm đê chắn sóng. Tuy nhiên, 3 hàng dừa mà chủ đầu tư trồng vi phạm chỉ giới 50m bờ biển vẫn còn nguyên vẹn. 

Ông Lưu Xuân Hùng, Phó đội trưởng Đội Quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn cho biết, UBND quận Ngũ Hành Sơn giao cho Đội kiểm tra quy tắc đô thị và UBND phường Hòa Hải giám sát việc tháo dỡ các hạng mục sai phạm trong Khu du lịch biển The Song. Trước mắt, chủ đầu tư cam kết sẽ tháo dỡ toàn bộ các khối bê tông dùng làm kè chắn sóng và đập bỏ các phần xây dựng lấn chỉ giới. Riêng phần trồng cây xanh vi phạm chỉ giới thì chủ đầu tư đang xin giữ lại để làm cảnh quan. 

Tin cùng chuyên mục