Thất cử 24 lần vẫn tranh cử

Trong 2 tháng qua, ông Vijayprakash Kondekar, 73 tuổi, đã đi khắp các khu phố của thành phố Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ để cố gắng vận động cho chiến dịch tranh cử của mình.

Ông đang tranh cử một ghế của Quốc hội trong đợt bầu cử diễn ra vào ngày 23-4 dù đã thất cử… 24 lần từ cuối những năm 1980 với tư cách ứng cử viên độc lập. Dù vậy, ông vẫn hy vọng một ngày nào đó trở thành thủ tướng. Nếu điều đó xảy ra, ông Kondekar khẳng định, sẽ cho mỗi công dân Ấn Độ 17.000 rupee (245 USD). Theo ông, thực hiện điều này không khó nếu chính phủ giảm các chi phí khác.

Tin cùng chuyên mục