Kinh tế thế giới 2008: 2 hiện tượng nổi bật

  • Nhật Bản: GDP dưới mức 10% GDP của thế giới

Tờ Kinh tế Tham khảo Trung Quốc nhận định, năm 2008, thế giới cần lưu tâm theo dõi 2 hiện tượng lớn về kinh tế đó là: Các quốc gia đang phát triển tại châu Á không tăng trưởng hay suy giảm theo cùng xu hướng với các khối kinh tế khác, đặc biệt là Mỹ và dù nền kinh tế suy giảm song một số nước vẫn rơi vào tình trạng lạm phát.

Nhận định trên xuất phát từ thực tế là trong năm 2007, nhiều nền kinh tế châu Á tăng trưởng mạnh gần như tách rời khỏi biến động kinh tế tại Mỹ. Bên cạnh đó, có dự báo rằng năm 2008 mặc dù cả ba thị trường lớn là Mỹ, Nhật Bản và châu Âu nhiều khả năng suy giảm gần như cùng lúc song một số quốc gia vẫn có nguy cơ xảy ra lạm phát, kể cả ở châu Âu. Sau vụ khủng hoảng thế chấp nhà cửa, địa ốc tại Mỹ kéo theo phản ứng dây chuyền làm thị trường tín dụng hầu như đóng băng thì nguy cơ xảy ra suy giảm tại nền kinh tế lớn nhất thế giới và châu Âu là hầu như khó tránh khỏi. 

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố thống kê kinh tế cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2006 của nước này chỉ chiếm 9,1% so với thế giới và là năm đầu tiên trong vòng 24 năm qua, tỷ lệ GDP của Nhật Bản không đạt mức 10% của thế giới.

So với năm 1994 là năm Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng GDP cao, GDP năm 2006 của nước này đã giảm còn một nửa, kéo theo vị trí thu nhập bình quân đầu người của nền kinh tế thứ hai thế giới cũng giảm từ vị trí 15 của năm 2005 xuống vị trí 18 so với thế giới. Nguyên nhân là do đồng yên tiếp tục giảm giá, cộng với sự chậm trễ của chính phủ trong việc cải cách nền kinh tế. 

V.A. – X.H.
Theo Kinh tế Tham khảo TQ, TTXVN, Asahi

Tin cùng chuyên mục