Tờ Washington Post ngày 16-11 tiết lộ thông tin cho biết Chính phủ Mỹ và Pakistan đã đạt được một thỏa thuận ngầm về việc cho phép các máy bay do thám của Mỹ không kích vào lãnh thổ Pakistan.
Theo thỏa thuận này, Islamabad cho Mỹ không kích vào lãnh thổ và chính phủ nước này sẽ lên án hành động trên trong khi đó Mỹ không bao giờ thừa nhận về việc làm của mình. Dẫn lời các quan chức cấp cao giấu tên của hai nước, tờ Washington Post cho biết, thỏa thuận được thực hiện theo nguyên tắc “hai không” là “không hỏi, không trả lời”, theo đó các máy bay Mỹ thả sức bắn phá vào lãnh thổ của Pakistan 4-5 ngày/lần.
Việc “đi đêm” của Mỹ và Pakistan trùng khớp với việc các lực lượng đặc nhiệm Mỹ ngừng các vụ đột kích trên bộ vào lãnh thổ Pakistan. Trong một lần trả lời phỏng vấn tuần trước, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cho biết đã không có một vụ đột kích trên bộ nào vào Pakistan - hành động mà Chính phủ Pakistan phản đối dữ dội - từ ngày 3-9.
Từ tháng 12-2007 đến tháng 8-2008, Mỹ đã không kích Pakistan 6 lần. Tuy nhiên, từ sau tháng 8, thời điểm cựu Tổng thống Pakistan P.Musharraf từ chức, đã có ít nhất 19 vụ không kích tương tự làm nhiều dân thường thiệt mạng.
V.C. (Theo AFP) |