Nền kinh tế Nhật Bản, Italia

Bắt đầu suy thoái

Bắt đầu suy thoái
  • Khoảng 3 triệu người Anh thất nghiệp vào năm 2010
Bắt đầu suy thoái ảnh 1

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tiếp tục sụt giảm trong phiên giao dịch mở cửa ngày 17-11.

Các số liệu chính thức của Nhật Bản công bố ngày 17-11 cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này chính thức rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua do bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo số liệu của Văn phòng nội các Nhật Bản, tăng trưởng GDP trong quý 3 của nước này đã giảm 0,1%, sau khi đã giảm 0,9% trong quý 2.

Bộ trưởng Chính sách kinh tế và tài chính Nhật Bản K.Yosano thừa nhận việc tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm 2 quý liên tiếp chứng tỏ nền kinh tế đã ở vào giai đoạn suy thoái. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng GDP trong quý 3 ước tính giảm 0,4%.

Nhu cầu của thị trường nước ngoài và nhu cầu nội địa đối với hàng hóa Nhật Bản đang trong tình trạng ảm đạm, đặc biệt đối với các sản phẩm ô tô và các thiết bị công nghệ cao. Đây là nguyên nhân khiến các công ty giảm đầu tư vào việc xây dựng nhà máy và lắp đặt thiết bị mới, vốn được xem là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhà chức trách Nhật Bản cho rằng xu hướng suy giảm đầu tư sẽ vẫn tiếp diễn tại nước này do kinh tế toàn cầu được dự đoán tiếp tục ảm đạm trong thời gian tới.

Theo một kết quả thăm dò vừa được công bố, tỷ lệ người dân ủng hộ chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã giảm xuống dưới 30%, so với 42,8% đầu tháng 10 và 50,4% sau khi ông này nhậm chức hồi cuối tháng 9 vừa qua. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm lòng tin này chính là do Chính phủ Nhật Bản đã thất bại trong việc giải cứu nền kinh tế khỏi cuộc khủng hoảng lan rộng trong thời gian qua.

Trong khi đó, Hiệp hội công nghiệp Anh (CBI) cùng ngày cũng đưa ra cảnh báo kinh tế Anh năm 2009 sẽ chịu mức giảm mạnh nhất kể từ gần 2 thập niên qua. CBI đã phải hạ dự đoán tăng trưởng kinh tế Anh xuống còn 1,7% năm 2009, giảm 0,3% so với dự đoán đưa ra 2 tháng trước. Theo CBI, số người thất nghiệp ở Anh vào cuối năm nay là khoảng 2 triệu người và sẽ tăng lên 2,88 triệu người (chiếm 9% lực lượng lao động nước này) vào năm 2010. Đó sẽ là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở Anh kể từ cuối năm 1993.

Trước đó, Cơ quan thống kê Italia (ISTAT) cho biết nền kinh tế Italia đang rơi vào suy thoái và là cuộc suy thoái nặng nề nhất kể từ cuối năm 1992. Theo ISTAT, tăng trưởng GDP của Italia trong quý 3-2008 đã giảm 0,5% so với quý trước và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 2, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới này cũng giảm 0,4% so với quý 1-2008.

Do tăng trưởng GDP giảm trong 2 quý liên tục, nền kinh tế Italia đang rơi một cuộc suy thoái và tăng trưởng trong cả năm 2008 sẽ ở mức âm lần đầu tiên trong 16 năm qua. Để đối phó với tình trạng này, Bộ trưởng Tài chính Italia Giulio Tremonti cho biết chính phủ nước này dự kiến sẽ đưa ra gói cứu trợ kinh tế trị giá 101 tỷ USD trong tuần này.

V.C. (Theo AFP, Independent)

Tin cùng chuyên mục