Vụ đánh bom khủng bố ở Mumbai: Bắt giữ 2 kẻ tình nghi có liên quan

  • Mỹ tăng cường an ninh tại nhiều thành phố

Cảnh sát Ấn Độ ngày 6-12 cho biết họ vừa bắt giữ 2 người đàn ông bị cáo buộc đã cung cấp các SIM điện thoại cho nhóm 10 tên thủ phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi tuần trước tại Mumbai làm 188 người chết và khoảng 300 người bị thương.

Hai người này, một người đến từ Tây Bengal và người kia đến từ khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Cảnh sát trưởng thành phố Calcutta thuộc bang Tây Bengal từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram đã thừa nhận có những sai sót về thông tin tình báo và an ninh trước khi xảy ra các vụ tấn công ở Mumbai. Tuy nhiên, ông Chidambaram đã từ chối tiết lộ những chi tiết của cuộc điều tra vụ tấn công này.

Theo truyền thông Mỹ, hồi tháng 10, Washington đã cảnh báo New Delhi rằng nhiều khách sạn và trung tâm thương mại ở Mumbai có thể là mục tiêu tấn công của các phần tử khủng bố thâm nhập bằng đường biển. Thậm chí, một quan chức tình báo Mỹ còn chỉ rõ khách sạn Taj Mahal sẽ là mục tiêu đặc biệt.

Trong lúc này, trên đất Mỹ, các cơ quan bảo vệ an ninh đã tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo an ninh nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra những vụ khủng bố như ở Mumbai. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã khuyến cáo các khách sạn tăng cường những biện pháp đảm bảo an ninh, đặc biệt là những khách sạn ở vùng duyên hải hay các thành phố cảng.

Hiệp hội khách sạn và nhà nghỉ Mỹ cũng đã được nhà chức trách yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh vì theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), lực lượng khủng bố Al-Qeada có thể sử dụng phương thức đánh bom liều chết vào các trung tâm thương mại hay khách sạn và những vị trí mà chúng coi là “mục tiêu mềm” trong các âm mưu tấn công khủng bố. 

H.Ch. (Theo AP, AFP)

Tin cùng chuyên mục