Israel có chiếm dải Gaza?
Thứ tư, 31/12/2008, 01:21 (GMT+7)

PLO đề nghị triển khai quân quốc tế tại dải Gaza

Sinh viên Indonesia biểu tì nh phản đối Israel tấn công Palestine

Ngày 30-12, Ngoại trưởng các nước EU nhóm họp tại Paris để bàn về tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Tổ chức này đang xem xét một số lựa chọn giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở Gaza, trong đó có việc nối lại sứ mệnh giám sát của EU ở Rafah, thị trấn nằm ở biên giới giữa Ai Cập và dải Gaza.

Nếu đề xuất này được cả hai phía chấp nhận, các quan sát viên EU có thể giám sát việc mở lại cửa khẩu biên giới này cho hàng cứu trợ vào Gaza và chấm dứt tình trạng vùng lãnh thổ này bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cùng ngày cho biết nước ông sẽ không mở hoàn toàn cửa khẩu Rafah dẫn vào dải Gaza trừ phi Chính quyền Palestine của Tổng thống M.Abbas kiểm soát được khu vực biên giới này.

Hiện Ai Cập đã cho phép một số người bị thương từ dải Gaza qua cửa khẩu này để đi chữa trị cũng như hàng viện trợ nhân đạo được vận chuyển vào vùng lãnh thổ này.

Trước đó, máy bay Israel đã tiến hành hàng chục vụ không kích vào dải Gaza với mục tiêu là các trụ sở cấp bộ và địa điểm của lực lượng an ninh. Các vụ không kích, chủ yếu tập trung ở thành phố Gaza, nhằm vào các tòa nhà nơi đặt văn phòng của thủ tướng, bộ quốc phòng, bộ ngoại giao, bộ tài chính, và trường đại học Hồi giáo.

Máy bay Israel cũng tấn công một câu lạc bộ có liên quan tới phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas. Israel cũng từ chối mọi ý tưởng ngừng bắn.

Tính đến nay, đã có hơn 360 người Palestine chết, hơn 1.690 người bị thương do bom đạn của Israel. Trước các chiến dịch dồn dập của Israel, Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) đã lên tiếng kêu gọi triển khai lực lượng đa quốc gia tại dải Gaza để bảo vệ dân thường Palestine trước những trận bom rải thảm của không quân Israel.

Trước đó, phong trào Hồi giáo kháng chiến Hamas đang cai quản dải Gaza đã kiên quyết phản đối ý tưởng triển khai quân quốc tế tại nơi này. Chính quyền tự trị Palestine (PA) của ông Abbas cũng đã quyết định chấm dứt cuộc thương lượng hòa bình với Israel để phản đối chiến dịch quân sự hiện nay ở Gaza.

Israel có chiếm dải Gaza?

Ngày 30-12, hải quân Israel đã xua đuổi chiếc tàu chở 16 nhà hoạt động nhân đạo và y bác sĩ đến từ nhiều nước khi tàu định tiến vào dải Gaza. Hai bên đã có xung đột và cả hai cùng bị hư hại.

Theo phân tích của chuyên gia tại Học viện quan hệ quốc tế và chiến lược, Israel đang tiến dần tới việc “xâm chiếm” hoàn toàn dải Gaza.

Chiến dịch “Chì cứng” mà Israel đang tiến hành bao gồm cả tấn công trên bộ. Thủ tướng Israel Ehud Olmert ngày 30-12 tuyên bố đến nay, việc ném bom các mục tiêu của Hamas ở dải Gaza chỉ là “giai đoạn đầu tiên trong nhiều giai đoạn” đã được Nội các an ninh của Nhà nước Do Thái thông qua. Với việc huy động thêm 6.700 quân dự bị,

Israel cho thấy nước này sẽ không từ bất cứ cơ hội nào. Chính Israel cũng khẳng định sẵn sàng theo đuổi cuộc chiến trong nhiều tuần lễ. Hơn nữa, ngoài mục đích làm suy yếu Hamas, Israel hoàn toàn có thể tràn sâu vào dải Gaza vì quân đội nước này đã hiện diện ở đây khá lâu, trước khi rút quân vào năm 2005.

Thế giới Hồi giáo phản đối Israel

Lúc này, ngày càng nhiều người dân tại các quốc gia Hồi giáo, Arab trên thế giới biểu tình phản đối Israel tấn công dải Gaza. Nhật báo “As-Safir” của Lebanon cho biết lần đầu tiên sau nhiều tháng, Thủ lĩnh Phong trào Hezbollah của người Hồi giáo dòng Shiite thân Iran ở Lebanon, Hassan Nasrallah, đã xuất hiện công khai trước cuộc biểu tình lớn chống Israel ở thủ đô Beirut.

Phát biểu trước hàng chục ngàn người ủng hộ, ông Nasrallah kêu gọi bắt đầu ngay Intifada lần thứ ba chống Israel trên toàn vùng lãnh thổ Arập đang bị chiếm đóng trái phép, đồng thời kêu gọi người dân Lebanon tham gia trực tiếp vào cuộc đấu tranh này của nhân dân Palestine. Hai Intifada trước, mà người ta quen gọi là “cuộc chiến tranh ném đá” diễn ra vào năm 1987 và 2002.

V.Kh. (Tổng hợp)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Cựu lãnh đạo Đài Loan bị giam trở lại  (30/12/2008,13:38)
Nhật Bản chi 200 triệu yên chuộc sinh viên bị bắt cóc ở Iran?  (30/12/2008,13:36)
Kết quả sơ bộ bầu cử Bangladesh: Đảng của cựu Thủ tướng Hasina giành thắng lợi  (30/12/2008,13:34)
Pakistan: Taliban tiến gần đến thủ đô  (30/12/2008,13:32)
Sáng nay, Israel tiếp tục các đợt không kích mới vào dải Gaza  (30/12/2008,10:52)
Mỹ: Thống đốc Illinois sẽ buộc phải từ chức?  (30/12/2008,02:47)
Trung Quốc: Các nạn nhân vụ sữa “độc” được bồi thường 160 triệu USD  (30/12/2008,02:46)
Bầu cử Quốc hội ơ Bangladesh  (30/12/2008,02:43)
Thái Lan: Lại biểu tình đòi Thủ tướng từ chức   (30/12/2008,02:41)
Israel tuyên bố cuộc chiến sẽ còn kéo dài   (30/12/2008,02:36)