Nga: Blogger đầu tiên ra tòa

Công tố viên tại tỉnh Komi (phía Bắc Nga) vừa nộp hồ sơ lên tòa án để xét xử blogger Savva Terentyev. Anh này bị cáo buộc "kích động thù hằn" thông qua các tuyên bố về cảnh sát địa phương. Terentyev đang đối mặt mức án 2 năm tù giam cùng 12.600 USD tiền phạt.
Nga: Blogger đầu tiên ra tòa

Công tố viên tại tỉnh Komi (phía Bắc Nga) vừa nộp hồ sơ lên tòa án để xét xử blogger Savva Terentyev. Anh này bị cáo buộc "kích động thù hằn" thông qua các tuyên bố về cảnh sát địa phương. Terentyev đang đối mặt mức án 2 năm tù giam cùng 12.600 USD tiền phạt. 

  • Blogger chống cảnh sát 

Terentyev là một nhạc sĩ đã có những lời bình luận cay nghiệt trên blog của mình về một số vụ cảnh sát địa phương chống báo chí đối lập. Vụ việc xảy ra hồi tháng 2-2007, blogger này viết: "Cảnh sát mang tư tưởng của một câu lạc bộ đàn áp với quyền lực trong tay"; "Họ (cảnh sát) là những thứ rác rưởi, ngu xuẩn, đại diện cho những con thú không được dạy dỗ. Sẽ thật tốt nếu ở mỗi trung tâm thị trấn tại Nga đều xây dựng một lò thiêu kiểu Đức quốc xã để mỗi ngày thiêu đốt những cảnh sát bất trung". 

Nga: Blogger đầu tiên ra tòa ảnh 1
Nga tăng cường kiểm soát Internet

Theo công tố viên, Terentyev đã dùng phương tiện truyền thông đại chúng chống lại một lực lượng trong xã hội với mục đích xúi giục công dân chống chính quyền. Theo ông Yury Knyazev, phát ngôn của Văn phòng công tố viên tỉnh, Terentyev vi phạm điều 282 Luật Hình sự về tội kích động thù hằn. Cảnh sát đang giữ nhiều tài liệu có các đoạn bình luận của Terentyev. Tarentyev đóng tiền tại ngoại chờ ngày ra tòa và cho biết sẽ kháng cáo.
 
Vụ việc đã làm bùng lên tranh cãi tại Nga rằng liệu nhật ký cá nhân điện tử (blog) có phải là một loại hình truyền thông đại chúng? 

  •  Siết chặt quản lý

 Luật mới của Nga có nhiều quy định cấm gây hại cho người khác thông qua Internet. Gần đây, Nga có nhiều quyết định siết chặt quản lý báo điện tử, "chat" và nhiều trang web. Thượng viện Nga đang soạn thảo dự luật áp đặt tính pháp lý lên các trang web có mức truy cập trên 1.000 lượt/ngày, tương đương các loại hình báo in. Như vậy, cả các blog cũng phải xin giấy phép nếu có mức truy cập trên 1.000 lượt/ngày. Một luật mới đang soạn thảo tại Duma Nga còn dự kiến cấm người nước ngoài mua cổ phần kiểm soát trong các công ty dịch vụ Internet, trừ khi có sự cho phép của chính phủ. Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin Nga hôm 26-2 đã yêu cầu tất cả công ty truyền thông và nhà cung cấp dịch vụ Internet phải cho phép Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) quyền theo dõi không giới hạn các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn và cả e-mail.
 
Theo ông Boris Boyarskov, người đứng đầu tổ chức thăm dò Rossvyazokhrankultura, luật pháp Nga hiện có đủ khả năng xử lý các trường hợp vi phạm luật trên Internet. Gần đây, một người đã bị phạt 10.000 rúp (400 USD) vì lăng mạ một thống đốc trên diễn đàn.

 KHÁNH MINH (tổng hợp)

 Tại Mỹ và EU, các loại tội phạm qua Internet như hướng dẫn chế tạo bom, kích động thù hằn sắc tộc, tôn giáo... đều bị xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, những người sử dụng Internet cho rằng khó có thể kiểm soát hữu hiệu Internet ở Nga. Hiện nhiều người Nga có thể dùng Internet nhờ kết nối trực tiếp qua vệ tinh hoặc qua điện thoại di động

Tin cùng chuyên mục