Diễn đàn Công nghệ nông nghiệp toàn cầu - Giá lương thực tăng, nguy cơ bất ổn sẽ lan rộng

P.N
Diễn đàn Công nghệ nông nghiệp toàn cầu - Giá lương thực tăng, nguy cơ bất ổn sẽ lan rộng
Diễn đàn Công nghệ nông nghiệp toàn cầu - Giá lương thực tăng, nguy cơ bất ổn sẽ lan rộng ảnh 1

Người dân Philippines xếp hàng mua gạo được trợ giá tại Quezon.

Đó là những lời cảnh báo của các chuyên gia lương thực thế giới khi tham dự diễn đàn Công nghệ nông nghiệp toàn cầu đang diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ.

Trong 5 ngày diễn ra diễn đàn (từ 9 đến 14-4), hơn 500 đại diện đến từ 120 nước sẽ thảo luận những biện pháp đẩy mạnh việc sản xuất lúa gạo, bột mì trên toàn cầu để đáp ứng nhu cầu lương thực trên thế giới.

Phát biểu trong phiên khai mạc diễn đàn, Tổng Giám đốc Tổ chức Nông lương của LHQ (FAO) Jacques Diouf đã kêu gọi các chính phủ thực hiện biện pháp khẩn cấp nhằm làm giảm tác động tiêu cực của giá lương thực tăng đối với người nghèo. Ông Diouf cho rằng, những cải tiến kỹ thuật trong nông nghiệp có thể đóng vai trò to lớn để giải quyết vấn đề này như nâng cao chất lượng bảo quản lương thực thực phẩm, giảm thất thoát sau thu hoạch. Bên cạnh đó, các nước sản xuất lương thực hàng đầu trên thế giới nên tăng đầu tư vào kiểm soát nguồn nước và xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp để tạo thuận lợi cho các nhà sản xuất nhỏ tiếp cận với nguồn cung cấp đầu vào và tăng sản lượng.

Hiện nay, giá lương thực trên thế giới đã tăng tới 45% chỉ trong vòng 9 tháng qua, trong khi thế giới đang thiếu nghiêm trọng các loại lương thực cơ bản như gạo, lúa mì và bắp. Hàng loạt yếu tố như sản lượng lương thực giảm do tác động của khí hậu thay đổi, lượng lương thực dự trữ tụt xuống mức thấp trong lịch sử, nhu cầu tiêu dùng tăng cao và sản xuất nhiên liệu sinh học đã làm cho giá lương thực tăng cao trên toàn thế giới.

Tình trạng lạm phát, giá lương thực tăng cao đang là một bài toán khó giải quyết đối với các nước sản xuất lương thực hàng đầu trên thế giới. Lương thực khan hiếm và tăng giá đang trở thành đề tài nóng nhất ở Philippines. Nhằm giảm bớt căng thẳng, Chính phủ Philippines đã yêu cầu tăng cường các biện pháp giám sát, cấm đầu cơ gạo để trục lợi. Ngày 10-4, khoảng nửa triệu tấn gạo vừa nhập cảng nước này để đảm bảo cung ứng lương thực cho người dân.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ ở Philippines, ông Kristie Kenney, đã cam kết đảm bảo nguồn gạo xuất khẩu từ Mỹ để củng cố các nguồn cung cho Manila trong bối cảnh giá mặt hàng lương thực thiết yếu này ở Philippines đang tăng cao.


P.N. (Theo Finalcial Express, AFP)

Tin cùng chuyên mục