Serbia phản đối Kosovo thông qua Hiến pháp
Thứ sáu, 11/04/2008, 01:47 (GMT+7)

Ngày 10-4, Quốc hội Kosovo đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên kể từ khi tỉnh này đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia ngày 17-2. Hiến pháp có hiệu lực từ ngày 15-6, theo đó Kosovo là nước cộng hòa nghị viện, tổng thống giữ quyền lực quan trọng và ngôn ngữ là tiếng Albania và Serbia.

Phần lớn Hiến pháp dựa vào kế hoạch ổn định Kosovo do cựu đặc phái viên LHQ Martti Ahtisaari đưa ra. Tổng thống tự xưng Fatmir Sejdiu tuyên bố: “Đây là thời điểm đặc biệt trong việc hoàn thành tiến trình thành lập nước Kosovo, Hiến pháp đảm bảo quyền của tất cả công dân Kosovo”.

Đến nay, đã có 36 nước công nhận nền độc lập của Kosovo trong đó có Mỹ và hầu hết thành viên EU. Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác phản đối Kosovo độc lập.

Phản ứng về vấn đề này, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về Kosovo của Serbia Slobodan Samardzik cho rằng đây là một hành động trái pháp luật, tương tự như việc địa phương này vừa đơn phương tuyên bố độc lập tách khỏi Serbia. Theo ông, cái gọi là “Hiến pháp” của Kosovo là hoàn toàn trái ngược với luật pháp quốc tế. Một loạt những biện pháp được đề ra trong kế hoạch của ông Ahtisaari đều được thực hiện nhưng không hề được phê chuẩn của HĐBA LHQ.


H.Q.

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Gần 1 triệu người Campuchia ký bản kiến nghị chống tham nhũng  (11/04/2008,01:44)
Nhật Bản công bố “diện mạo chị Hằng” 2008  (11/04/2008,01:41)
Tổng thống Pakistan công du Trung Quốc  (11/04/2008,01:38)
Diễn đàn Công nghệ nông nghiệp toàn cầu - Giá lương thực tăng, nguy cơ bất ổn sẽ lan rộng   (11/04/2008,01:35)
Arnost Lustig đoạt giải Kafka  (10/04/2008,14:35)
Venezuela: Quốc hữu hóa tập đoàn thép lớn nhất  (10/04/2008,14:30)
Nepal: Bước vào cuộc bầu cử quyết định tương lai  (10/04/2008,14:27)
Thái Lan: 54 người nhập cư Myanmar chết ngạt trong xe tải  (10/04/2008,14:24)
Giá dầu, giá vàng tăng vọt  (10/04/2008,14:19)
Tình báo Mỹ: Thủ lĩnh hàng đầu của Al Qaeda đã chết   (10/04/2008,11:41)