|
| Quả tim nhân tạo VAD. |
Ngày 10-4, các bác sĩ tại Bệnh viện Bangalore, Ấn Độ đã thực hiện thành công một ca cấy ghép tim nhân tạo đầu tiên tại châu Á cho một người đàn ông 54 tuổi bị thiểu năng tim.
Kết thúc ca phẫu thuật trong 4 giờ, các bác sĩ đã đưa quả tim nhân tạo gọi là VAD, có kích thước 60mm và nặng 298 gram vào lồng ngực của bệnh nhân, thay cho quả tim thật. Để duy trì sự sống của quả tim nhân tạo, bệnh nhân chỉ cần nạp pin thường xuyên. Bác sĩ phụ trách ca mổ Shetty cho biết, quả tim nhân tạo VAD được cấu tạo để giúp máu tuần hoàn đến tim dễ dàng hơn trong cơ thể của bệnh nhân.
Giá thành của VAD khá cao, khoảng 3,4 triệu rupee (85.000 USD), chi phí thực hiện ca mổ là 600.000 rupee. Ca phẫu thuật thành công này đã mở ra một hy vọng mới cho những bệnh nhân bị thiểu năng tim tại Ấn Độ và châu Á. Chỉ vài giờ sau khi thực hiện ca mổ thành công, Bệnh viện Bangalore đã tiếp nhận hơn 100 hồ sơ từ trong nước và nước ngoài yêu cầu thực hiện phẫu thuật cấy ghép tim nhân tạo.
Hiện nay, trên thế giới đã có 900 ca ghép tim nhân tạo và tuổi thọ trung bình của bệnh nhân sau khi được ghép tim kéo dài thêm 4 năm. Bệnh nhân sống lâu nhất sau khi ghép tim nhân tạo là một bệnh nhân người Anh 68 tuổi. Bệnh nhân này được ghép tim tháng 6-2000 và mất tháng 12-2007.
T.H. (Theo AFP)
|