Lãnh đạo các binh chủng Ecuador từ chức vì bị cáo buộc giúp Mỹ
Thứ sáu, 11/04/2008, 01:51 (GMT+7)

Ngày 10-4, 4 tướng quân đội Ecuador gồm tư lệnh lục quân, không quân, hải quân và tổng tham mưu trưởng đã từ chức sau khi bị Tổng thống Rafael Correa cáo buộc đã giúp đỡ Mỹ trong chiến dịch truy quét các thủ lĩnh quân nổi dậy Colombia FARC ở Ecuador.

4 vị tướng này từ chức chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Wellington Sandoval từ chức. Tổng thống Correa tuần rồi đã cáo buộc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thao túng các cơ quan mật vụ của Ecuador.

Chiến dịch của Colombia do Mỹ giúp sức đã tiêu diệt thủ lĩnh quân FARC Raul Reyes tại lãnh thổ của Ecuador hồi tháng 3 đã khiến Ecuador cắt đứt quan hệ với Colombia và căng thẳng lan sang nhiều nước Nam Mỹ khác.


K.M. (Theo BBC)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Ấn Độ: Ca cấy ghép tim nhân tạo đầu tiên tại châu Á thành công  (11/04/2008,01:50)
Serbia phản đối Kosovo thông qua Hiến pháp  (11/04/2008,01:47)
Gần 1 triệu người Campuchia ký bản kiến nghị chống tham nhũng  (11/04/2008,01:44)
Nhật Bản công bố “diện mạo chị Hằng” 2008  (11/04/2008,01:41)
Tổng thống Pakistan công du Trung Quốc  (11/04/2008,01:38)
Diễn đàn Công nghệ nông nghiệp toàn cầu - Giá lương thực tăng, nguy cơ bất ổn sẽ lan rộng   (11/04/2008,01:35)
Arnost Lustig đoạt giải Kafka  (10/04/2008,14:35)
Venezuela: Quốc hữu hóa tập đoàn thép lớn nhất  (10/04/2008,14:30)
Nepal: Bước vào cuộc bầu cử quyết định tương lai  (10/04/2008,14:27)
Thái Lan: 54 người nhập cư Myanmar chết ngạt trong xe tải  (10/04/2008,14:24)