Cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở Italia vào ngày 13 và 14-4 đang được các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) quan tâm sâu sắc do ảnh hưởng và vai trò lớn của Italia trong khu vực. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất ở Italia cho thấy cử tri đang nghiêng về phía ứng viên trung tả Walter Veltroni (ảnh, phải), cựu Thị trưởng TP Rome, người được ví là “Obama của Italia” với chương trình cải cách kinh tế mạnh mẽ và dứt khoát.
Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi (ảnh, trái) lại có lợi thế là nắm trong tay những tập đoàn công nghiệp lớn năng động nhất ở miền Bắc Italia, nơi phát triển mạnh và có ảnh hưởng lớn tới toàn bộ nền kinh tế nước này. Hiện vẫn còn tới 12% cử tri chưa quyết định bỏ phiếu cho ai và có thể chính họ sẽ quyết định kết cục của cuộc bầu cử sít sao này. Đúng là “kẻ tám lạng, người nửa cân”.
Nhận định về ứng viên trung tả W.Veltroni, một số nhà kinh tế EU cho rằng, nếu thắng cử, ông sẽ thành công hơn Berlusconi trong các chính sách vực dậy nền kinh tế, điểm mấu chốt cho sự hồi sinh của Italia. Giáo sư lịch sử hiện đại thuộc Đại học Florence, ông Paul Ginsbourg, nhận định, EU rất chú ý đến đường lối chính trị và tác phong trẻ trung của W.Veltroni.
Sự mạnh mẽ và dứt khoát của ông trong các chính sách kích thích nền kinh tế có thể tạo ra làn sóng phát triển mới cho Italia, giống như Tony Blair đã làm cho nước Anh vào những năm đầu thập niên 1990. Theo các nhà quan sát, chương trình cải cách kinh tế của ông W.Veltroni giàu sức thuyết phục hơn của ông S.Berlusconi, đi vào những vấn đề then chốt: từ tăng lương cho người lao động, giảm thuế, giảm chi phí hành chính công, giảm số lượng các nghị sĩ, hỗ trợ tài chính cho các gia đình khó khăn và tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
V. Lê (Tổng hợp từ
BBC, EuroNews, THX)