*Wall Street chao đảo trước nỗi lo suy thoái
Hãng AP sáng nay cho biết, sau cuộc họp hôm qua tại Washington (Mỹ), các quan chức tài chính thuộc nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) đã tán thành kế hoạch ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính đang gây ra những chấn động toàn cầu và được coi là tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930.
Cuộc họp của G-7 tại Washington.
Kế hoạch do Diễn đàn Bình ổn tài chính (FSF), gồm các thống đốc ngân hàng trung ương và các thể chế tài chính lớn khắp thế giới, soạn thảo, theo đó chú trọng những lĩnh vực như giúp các công ty tài chính tăng cường những thủ tục xử lý rủi ro, tăng cường tính minh bạch trong đầu tư, tăng cường hợp tác giữa các tổ chức giám sát tài chính...
Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Henry Paulson, cùng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ben Bernanke, cuộc họp đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh: “Sự xáo trộn trong các thị trường tài chính toàn cầu vẫn đang thách thức và kéo dài hơn dự đoán và nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với một giai đoạn khó khăn”.
Hãng Bloomberg đưa tin, thị trường chứng khoán Wall Street lập tức phản ứng sau thông tin từ cuộc họp trên. Hầu hết cổ phiếu đều rớt giá mạnh do giới đầu tư lo ngại cơn suy thoái đang đến gần, đặc biệt sau thông tin Tập đoàn General Electric của Mỹ cắt giảm việc làm do lợi nhuận giảm đến 13%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1987.
Trong khi đó, hãng tin Reuters công bố chỉ số lòng tin người tiêu dùng Mỹ đã xuống mức thấp nhất trong 26 năm qua, khiến đồng USD rớt giá theo. Do nhiều nhà đầu tư vẫn còn hoang mang trước quá nhiều thông tin xấu, giá vàng chưa có biến động đáng kể. Lúc đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng thế giới ở mức 924,90 USD/ounce.
HẠNH CHI