Theo tài liệu mật của không quân Mỹ vừa công bố, không quân Mỹ muốn sử dụng các loại vũ khí hạt nhân tại Việt Nam năm 1959 và năm 1968, tại Lào năm 1961 để tiêu diệt du kích quân Cộng sản. Tài liệu dày 400 trang với tiêu đề: “Không quân Mỹ tại Đông Nam Á: Cuộc chiến tranh ở miền Bắc Lào giai đoạn 1954-1973” do Trung tâm lịch sử không quân Mỹ tại Washington viết, được Viện Lưu trữ an ninh quốc gia Mỹ công bố ngày 9-4.
Theo tài liệu này, năm 1959, Tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng Thomas D.White, đã chọn vài mục tiêu ở miền Bắc Việt Nam để tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Tài liệu ghi: “White muốn làm tê liệt lực lượng nổi dậy và nguồn tiếp tế của họ bằng cách chọn các mục tiêu ở miền Bắc Việt Nam dùng vũ khí quy ước hoặc vũ khí hạt nhân”.
Đầu năm 1961, tướng White yêu cầu Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ bật đèn xanh để gửi một phi đội không quân chiến lược (SAC) gồm các máy bay ném bom B-47 tới căn cứ không quân Clark ở Philippines để chuẩn bị cho cuộc tấn công hạt nhân gần Việt Nam sau khi Liên Xô thông qua Hà Nội thực hiện các chuyến bay tiếp tế lương thực, nhiên liệu và vũ khí quân dụng hạng nặng cho các lực lượng thân Liên Xô ở Lào.
Hồ sơ kế hoạch tấn công bằng vũ khí hạt nhân của tướng White mang tựa đề: “Vũ khí nguyên tử trong các cuộc chiến tranh giới hạn ở Đông Nam Á”, theo đó tập trung vào việc sử dụng các loại vũ khí nguyên tử để “kiểm soát tình thế” tại các khu rừng, các đường tiếp vận ở thung lũng, vùng đá vôi và hẻm núi để ngăn chặn sự chuyển quân của đối thủ. Thế nhưng vào tháng 3-1961, tham mưu trưởng liên quân Mỹ phản đối kế hoạch điều động 60.000 quân cùng với hỗ trợ của không quân và vũ khí hạt nhân.
Năm 1968, xảy ra cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, quân Giải phóng và quân du kích ở miền Nam tấn công các lực lượng Mỹ ở miền Trung Việt Nam. Đáp lại, tướng William Westmoreland, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Việt Nam đã chuẩn bị dùng nút bấm hạt nhân.
Một tài liệu 106 trang khác viết: “Cuối tháng 1-1968, tướng Westmoreland cảnh báo rằng nếu tình thế tại khu vực phi quân sự và Khe Sanh xấu thêm thì Mỹ sẽ dùng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học”.
Thế nhưng, một lần nữa đề nghị bị bác bỏ do còn nhiều nghi ngờ, cân nhắc lợi hại. Tài liệu ghi: “… một cuộc tấn công hạt nhân sẽ tạo cho cộng sản giành thắng lợi về mặt tuyên truyền và có thể làm chiến tranh lan sang Trung Quốc và khu vực Tây Thái Bình Dương”.
Như vậy, không quân Mỹ ít nhất đã 3 lần yêu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân tại Việt Nam và Lào nhưng đều bị bác bỏ.
V.M. (Theo Freepress.org)