* 40.000 nhân viên ngân hàng ở London có thể bị mất việc
Giá tiêu dùng tăng lên mức cao nhất trong gần 30 năm qua ở Pháp, Đức và Ý, cùng với việc giảm lòng tin của giới đầu tư ở Đức đã làm dấy lên những lo ngại về mức lạm phát không ngừng leo thang ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu.
Lạm phát trong tháng 3 vừa qua tại 3 nước trên đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2007, mức cao nhất kể từ năm 1999 và cao hơn nhiều so với mục tiêu kiểm tra lạm phát 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Tác động của giá tiêu dùng tăng cao đối với kinh tế Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã thể hiện rõ ràng qua chỉ số lòng tin của các nhà đầu tư trong tháng 4, trước sức ép giá cao “bất thường”. Chỉ số này đã giảm 8,7 điểm và hiện đứng ở mức âm 40,7 điểm, so với mức âm 32 điểm trong tháng 3-08. Viện thống kê INSEE (Pháp) cho biết, nếu so với tháng 2, lạm phát của Pháp trong tháng 3 đã tăng 0,8%, mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ năm 1987 đến nay.
Trong lúc này, Ngân hàng Đầu tư quốc tế uy tín JP Morgan công bố số liệu dự đoán, khoảng 40.000 nhân viên của các ngân hàng lớn và công ty đa quốc gia hoạt động tại London (Anh) có thể bị mất việc do tình trạng suy thoái kéo dài của thị trường tài chính quốc tế. Các ngân hàng và công ty này sẽ buộc phải giảm trung bình 5% số nhân viên, riêng JP Morgan dự định giảm 10% số lượng nhân viên trong năm 2008-2009.
Trước tình hình này, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ngân hàng lớn của Anh, như HSBC, Ngân hàng Hoàng gia Scotland, thảo luận các biện pháp nhằm ổn định thị trường tài chính và kính thích tiêu dùng trong nước.
V.L. (Theo AFP)