Kết quả một nghiên cứu mới đây cho thấy, nạn lụt ở một số vùng của Thụy Sĩ có nguy cơ nghiêm trọng hơn nhiều so với thời kỳ thời tiết xấu (1999-2005). Nếu các hồ và sông lại bị ngập nước, sẽ có 80.000 người bị ảnh hưởng và toàn bộ các thung lũng sẽ bị cô lập với bên ngoài. Trong tình huống xấu nhất, nhiều vùng rộng lớn ở nông thôn và các khu vực dân cư có thể bị ngập nước hàng tuần.
Theo hãng tin AP, chính quyền các bang đã được chính phủ đầu tư gần 500 triệu USD cho khoảng 100 dự án phòng chống lụt, song nhiều dự án vẫn còn trong giai đoạn lên kế hoạch. Hiện tuyết bao phủ dãy Alps dày tới 2m. Các chuyên gia cho rằng, nếu thời tiết trong tháng 5 nóng và ẩm ướt, tuyết tan cộng với mưa sẽ gây nạn lụt lớn. Năm ngoái, lụt và bão đã gây thiệt hại cho Thụy Sĩ khoảng 700 triệu USD, gần gấp đôi so với mức thiệt hại trung bình trong các năm từ 1972-2006.
Ch.H. |