Ngày 18-4, nội các Thái Lan đã thông qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng tại các tỉnh miền Nam gồm Pattani, Narathiwat và Yala, bắt đầu từ ngày 20-4 tới, nhằm ngăn chặn những vụ tấn công khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Với lần gia hạn thứ 10 này, thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp tại khu vực có đông người Hồi giáo trên sẽ lên tới 33 tháng. Từ khi phong trào ly khai của người Hồi giáo bùng phát tại miền Nam Thái Lan từ năm 2004 đến nay, hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến các phần tử ly khai tại khu vực này.
Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej cho biết chính phủ nước này sẽ cải tổ Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NCCC) và Ủy ban Bầu cử quốc gia (ECT) sau khi Hiến pháp 2007 được sửa đổi. Ông Samak lý giải rằng cơ sở thành lập NCCC và ECT chưa đúng với thủ tục pháp lý nên cần phải sửa đổi để phù hợp.
N.P.