Australia hướng Đông

Lâu nay, khi bàn về các vấn đề thế giới, Australia thường được xếp vào nhóm các nước “phương Tây” cho dù nước này nằm ở khu vực châu Đại Dương, hoặc rộng lớn hơn là châu Á-Thái Bình Dương. Điều này là do chính sách thân phương Tây của Australia. Thế nhưng, trong tương lai hình ảnh này có thể sẽ thay đổi khi Thủ tướng Australia Kevin Rudd đưa ra “Sáng kiến 2020”.

Sáng kiến được đưa ra trong “Hội nghị thượng đỉnh 2020” (trong 2 ngày 19, 20-4) với sự tham dự của 1.000 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực với mục đích thúc đẩy Australia thành một nước cộng hòa có xã hội hài hòa, một liên bang có trách nhiệm.

Một trong các ưu tiên của “Sáng kiến 2020” là hướng Australia gần hơn với các nước châu Á. Bộ Ngoại giao Australia tuyên bố: “Chúng ta phải làm cho Australia hiểu được văn chương và văn hóa châu Á gần như là đất nước thứ hai. Đây là điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm, không chỉ từ quan điểm về các mối quan hệ quốc tế mà còn là quan điểm của thế hệ trẻ trong trường học”.

Để thực hiện mục tiêu này, nhiều khuyến cáo cho rằng Chính phủ Australia cần khuyến khích việc nghiên cứu các ngôn ngữ châu Á trong các trường học, xem đây là một trong những biện pháp đưa Australia gần với châu Á. Trong vòng 10 năm qua, việc học các loại ngôn ngữ châu Á không bắt buộc ở các trường học, do đó số lượng các lớp có các ngôn ngữ này giảm mạnh ở cả trường trung học và đại học.

Hội nghị thượng đỉnh 2020 nhận định: Một thế giới mới của các siêu cường châu Á đang nổi lên, ảnh hưởng của châu Âu giảm dần và công nghệ nhảy vọt sẽ sớm xuất hiện và Australia phải thay đổi hoặc sẽ phải lụi tàn. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Michael Wesley nói: “Các xã hội châu Á phát triển thịnh vượng theo cách riêng của họ đã tạo cho họ một sự tin tưởng về cách thức họ có thể làm thay đổi thế giới”.

Theo giáo sư Wesley, đừng bao giờ nghĩ rằng tiếng Anh cứ mãi mãi là ngôn ngữ kinh tế thống trị toàn cầu. “Các siêu cường nói tiếng Anh và các đồng minh giờ đây phải thương thuyết với các nước lớn ở châu Á để giải quyết các vấn đề lớn”, giáo sư Wesley nói. Theo ông, tầng lớp trung lưu của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ làm thay đổi thế giới một khi đời sống của họ có nhu cầu “xa xỉ” như những người phương Tây.

Thủ tướng Australia tỏ ra sốt ruột khi nói: “Tôi không muốn thức dậy vào một buổi sáng năm 2020 với sự hối tiếc vì đã không hành động khi đã có cơ hội. Điều đó giải thích tại sao Sáng kiến 2020 cần được nhanh chóng thực hiện. Chúng ta hoặc làm chủ tương lai hoặc ngồi đó để tương lai dẫn dắt chúng ta”.

Sáng kiến 2020 thêm một lần nữa cho thấy Thủ tướng Kevin Rudd vốn am tường về văn hóa phương Đông đang rất coi trọng vai trò của châu Á như những gì mà các chuyên gia gọi là “Thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á”. 

KHÁNH MINH
(
Theo Australian, The Age)

Tin cùng chuyên mục